22/08/2025 - 11:06

Diễn đàn khoa học uy tín, góp phần phát triển lĩnh vực sản phụ khoa ở ĐBSCL 

(CTO) - Tối 21-8, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ khai mạc Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 10.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cùng nhiều chuyên gia đầu ngành và gần 1.000 cán bộ y tế lĩnh vực sản phụ khoa cả nước tham dự. Về phía lãnh đạo TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Ban Tổ chức trao hoa đến đại biểu khách mời của hội nghị.

Hội nghị lần này có chủ đề “Kết nối để phát triển - Đổi mới để hội nhập - Vì sức khỏe sản phụ khoa khu vực và cả nước”, diễn ra trong 2 ngày (21 và 22-8). Ngày đầu tiên, hội nghị có tọa đàm “Ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế”, với chia sẻ của nhiều đại diện BV về triển khai và kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số y tế. Ngày thứ hai, hội nghị diễn ra các phiên báo cáo khoa học tập trung vào 8 chủ đề chuyên sâu từ sản khoa, phụ khoa, nhi sơ sinh, hỗ trợ sinh sản - nam khoa đến chăm sóc - điều dưỡng...

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm chuyển đổi số y tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, BS CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc BV cho biết, trải qua 11 năm phát triển, BV Phụ sản TP Cần Thơ đã có những bước tiến mạnh mẽ và được Bộ Y tế xếp hạng I cấp chuyên sâu chuyên ngành sản phụ khoa của vùng ĐBSCL. Hiện BV có 500 giường bệnh, với 26 khoa, phòng, trung tâm và đội ngũ nhân lực trên 600 viên chức - người lao động, trong đó trên 80% có trình độ đại học và sau đại học. BV liên tục phát triển chuyên môn, chú trọng nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế, đặc biệt thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học.

ThS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế cho biết, qua nhiều lần tham dự các Hội nghị sản phụ khoa do BV Phụ sản TP Cần Thơ tổ chức, nhận thấy hội nghị là diễn đàn khoa học uy tín, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực sản phụ khoa và sơ sinh không riêng đối với TP Cần Thơ mà cả vùng ĐBSCL, lan tỏa đến nhiều cơ sở y tế khắp cả nước. Minh chứng cho điều này là sự có mặt của nhiều chuyên gia đầu ngành cùng với các nhà khoa học trẻ đến từ các trung tâm y tế ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Hải Phòng... cùng chia sẻ những kết quả nghiên cứu, đề cập mọi khía cạnh trong chuyên ngành sản phụ khoa và sơ sinh, từ góc độ lý thuyết và thực tiễn.

Điều đó cho thấy BV Phụ sản TP Cần Thơ chú trọng phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, lan tỏa kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa cho nhân dân ĐBSCL.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết