17/09/2015 - 15:57

Diễn đàn doanh nghiệp

 

Bà Vương Bích Thu, Giám đốc truyền thông Công ty INCENTRA:
Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm

Liên bang Nga là thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam. Hiện cũng đã có doanh nghiệp Việt Nam có mặt tại Nga nhưng chưa nhiều. Đến nay, Nga vẫn được đánh giá là một thị trường không yêu cầu chất lượng hàng hóa cao như các thị trường EU, Mỹ hay Nhật Bản… Do đó, đây cũng là một trong những lợi thế giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường. Hội chợ - Bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao Mát-xcơ-va 2015 cũng là cơ hội để thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga.

Để tận dụng những lợi thế khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu mang lại, để có thể xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam ngay tại thị trường Nga, các doanh nghiệp tại Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long cần nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường này.

 

Ông Nguyễn Chí Tâm, nguyên Tham tán Việt Nam tại Liên bang Nga:
Thời điểm thích hợp tiếp cận thị trường Nga

Tình trạng cấm vận tất cả các mặt hàng từ châu Âu vào Nga đã tạo ra một khoảng trống lớn về nguồn cung hàng hóa. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xâm nhập thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Nga.

Một số mặt hàng nông sản đang là thế mạnh của Việt Nam, như: lương thực, trái cây… đã được xuất khẩu ra nhiều nước nhưng tại Nga thì chưa được chú trọng. Thuế suất về 0%, hàng rào thuế quan được gỡ bỏ, nhu cầu thị trường lớn, Nga đang cấm vận hàng hóa từ phương Tây, chính sách hướng Đông… Thêm vào đó, 10 năm trở lại đây sức mua của người tiêu dùng Nga liên tục tăng trưởng mạnh, tuy vậy công nghiệp nhẹ, như: may mặc, nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ… của Nga lại ít phát triển mà chủ yếu phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hàng nhập khẩu, và đây là những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam.

Các yếu tố trên chính là điều kiện "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cho doanh nghiệp Việt tiến bước vào thị trường Nga.

 

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ:
Cơ hội và triển vọng mới cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Nga

Quan hệ Việt Nam và Nga thời gian qua phát triển tích cực, là cơ hội tốt cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tại Nga. Hội chợ - Bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao Mát-xcơ-va 2015 diễn ra vào tháng cuối năm là thời điểm tốt cho các doanh nghiệp kích cầu sản phẩm.

Hội chợ này là cơ hội để thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp Cần Thơ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung với các doanh nghiệp Liên bang Nga. Qua đó, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga và các nước lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội và triển vọng mới tại thị trường Nga cho các doanh nghiệp Cần Thơ. Vì Nga là thị trường mới, việc tiếp cận sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên doanh nghiệp cần chủ động vượt qua khó khăn. Nắm bắt cơ hội mới, không chờ đợi đối tác tìm đến.

 

Bà Bùi Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương:
Đồng hành cùng doanh nghiệp!

Trước khi mở rộng thị trường mới, cần có hành lang pháp lý để các doanh nghiệp tham gia thị trường. Vì vậy, Chính phủ quan tâm đàm phán FTA Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu, Nga là một trong những nước quan trọng. Ký kết Hiệp định là hành lang pháp lý vững chắc cho DN; do vậy các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng xúc tiến mở rộng thị trường. Sự kiện Hội chợ - Bán hàng Hàng Việt Nam chất lượng cao Mát-xcơ-va 2015 giúp doanh nghiệp Việt Nam bước qua trở ngại vướng trong thời gian qua. Đó là, chi phí vận chuyển và khi tiếp cận thị trường, doanh nghiệp biết được đơn vị nào có đủ uy tín và tin cậy để phát triển kênh phân phối.

Tìm kiếm thị trường là việc khó khăn cho doanh nghiệp, vì vậy mở rộng thị trường Nga là giúp doanh nghiệp giải quyết đầu ra sản phẩm. Bộ Công thương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tận dụng lợi thế của Hiệp định mở đường để doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Nga.

N. Bảo

Chia sẻ bài viết