30/06/2022 - 10:23

Điểm tựa tình thương 

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Trường Lạc, quận Ô Môn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người neo đơn, khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Cán bộ Hội CTĐ các cấp của quận luôn đồng hành, giúp đỡ, động viên để những trường hợp khó khăn, yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Hội CTĐ phường quan tâm vận động nhà hảo tâm xây dựng nhà ở cho hộ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Hội CTĐ phường quan tâm vận động nhà hảo tâm xây dựng nhà ở cho hộ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Ngày được Hội CTĐ tặng căn nhà, vợ chồng anh Ngô Văn Liệt - hộ cận nghèo ở khu vực Bình Lợi, rất xúc động. Gia cảnh anh Liệt rất khó khăn; anh làm phụ hồ, vợ đau yếu liên miên, 2 con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Trước đây, anh Liệt có căn nhà nhỏ nhưng giông lốc làm đổ sập, cả nhà phải tá túc với người thân. Anh Liệt bày tỏ: “Từ nay cả gia đình có chỗ ở ổn định, tôi sẽ cố gắng lao động, không phụ lòng yêu thương của mọi người”. 

“Không có Hội CTĐ, gia đình tôi không có căn nhà kín đáo, không có bữa cơm no lòng” - đó là lời bộc bạch của ông Đặng Văn Hai gần 90 tuổi, ở khu vực Tân Hưng, khi được Hội CTĐ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ông Hai kể: “Được Hội CTĐ vận động xây tặng căn nhà, bà con chòm xóm đều đến chung vui. Căn nhà này đong đầy tình nghĩa. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng vun đắp, giữ gìn cho con cháu sau này”. Vợ chồng ông Hai được hưởng trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế theo diện người cao tuổi; thường xuyên được Hội CTĐ hỗ trợ gạo, thực phẩm...  

Hội CTĐ phường Trường Lạc còn vận động xóa lá thay tôn căn nhà của chị Nguyễn Thanh Hồng, tình nguyện viên CTĐ, ở khu vực Tân Xuân. Chị Hồng là công nhân, chồng làm mướn. Con trai lớn của chị đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, con nhỏ bị bệnh động kinh. Dù gia cảnh rất khó khăn nhưng chị Hồng luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Đó là 3 trong 5 hộ thuộc diện hộ cận nghèo, già yếu, bệnh tật, khó khăn về nhà ở, có người thân qua đời do dịch COVID-19 trên địa bàn được Hội CTĐ phường vận động xây mới và sửa chữa nhà năm 2022. Từ năm 2018-2022, Hội vận động xây mới và sửa chữa 21 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. 

Hưởng ứng Tháng nhân đạo, Hội CTĐ phường vừa phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và phát quà cho khoảng 200 người diện hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Dịp này, Hội CTĐ phường còn vận động một số quần áo cũ hỗ trợ người nghèo, khó khăn ở các khu vực. Bà Thạch Thị Hồng ở khu vực Bình Lợi, cho biết: “Các con tôi lập gia đình, làm mướn kiếm sống, không gần gũi, chăm sóc tôi được. Thời gian qua, Hội CTĐ, đoàn thể khu vực luôn quan tâm hỗ trợ gạo, thực phẩm; bà con chòm xóm chia sẻ chén cơm, viên thuốc, tôi cũng thấy ấm lòng”. Chị Đào Thị Hồng Thắm, Chi hội trưởng Chi hội CTĐ khu vực Bình Lợi, nói: “Với tinh thần đồng cảm, sẻ chia, Chi hội tranh thủ vận động các phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ thường xuyên các hộ khó khăn, neo đơn, cơ nhỡ. Chi hội chủ động kết nối, giới thiệu chị em vào làm việc tại cơ sở chế biến thủy sản để có thu nhập, sớm ổn định cuộc sống sau dịch bệnh”. 

Từ năm 2021 đến nay, Hội CTĐ phường Trường Lạc quan tâm thực hiện các hoạt động, phong trào nhân đạo, chăm lo hội viên nghèo, neo đơn. Trong đó, nổi bật vận động nhà hảo tâm 2.045 phần quà hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn; trợ cấp gạo thường xuyên 8 địa chỉ nhân đạo. Đặc biệt, góp phần phòng, chống dịch COVID-19, Hội vận động gạo, nhu yếu phẩm, rau củ hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, trị giá trên 313 triệu đồng. Hội tích cực tham gia vận động xây mới cầu, trải nhựa tuyến lộ nông thôn; phát huy hiệu quả hoạt động xe chuyển bệnh từ thiện, phòng khám từ thiện và phong trào hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe người nghèo, khó khăn… Thời gian tới, Hội CTĐ phường tiếp tục đẩy mạnh “kết nối cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái”, tạo điều kiện để đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết