07/09/2025 - 17:28

"Điểm tựa" giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững 

Những năm qua, cùng với các chương trình an sinh xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành "điểm tựa" quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là các hộ trong vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, nhiều hộ dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống và từng bước thoát nghèo bền vững.

Ông Thạch Ngọc Đặng, ngụ ấp Ba Lăng, xã Kế Sách, TP Cần Thơ, thu hoạch nấm mối.

Năm 2020, gia đình anh nông dân Khmer Thạch Ngọc Đặng, ngụ ấp Ba Lăng, xã Kế Sách, TP Cần Thơ, chuyển sang mô hình nuôi dê. Được NHCSXH giải ngân cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn của chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh đối tượng vùng khó khăn, anh Đặng đầu tư chuồng trại, con giống, tăng số lượng đàn dê. Nhờ có nguồn thu nhập khá từ vật nuôi này, anh đã trả hết lãi và vốn cho ngân hàng.

Nhạy bén nắm bắt các mô hình kinh tế hiệu quả, anh Đặng thử sức với mô hình nuôi ếch. Anh tiếp tục vay vốn ưu đãi của NHCSXH để xây hồ nuôi ếch. Với sự chịu khó, năng học hỏi nên anh Đặng đã mở rộng quy mô và đa dạng vật nuôi, cải thiện kinh tế gia đình.

Đầu năm 2025, anh Đặng vay 100 triệu đồng do Phòng giao dịch NHCSXH Kế Sách giải ngân để đầu tư trồng nấm mối. Sau 1 tháng, mỗi ngày anh thu hoạch từ 3-5kg nấm mối, bán được giá khoảng 200.000 đồng/kg. Nhờ sự cần cù và sử dụng vốn đúng mục đích, bình quân mỗi tháng gia đình anh Đặng thu lợi nhuận trên 20 triệu đồng từ 3 mô hình nuôi trồng.

Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH Kế Sách luôn phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên giải ngân vốn kịp thời đến các đối tượng khó khăn. Theo ông Tăng Bá Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Kế Sách, việc tiếp cận nguồn vốn vay chính sách đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thêm động lực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Kế Sách đạt hơn 683,4 tỉ đồng, tăng 92,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2024, với trên 18.500 hộ vay vốn đang còn dư nợ. Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Kế Sách, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời giải ngân vốn cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu sản xuất, nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng”.

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở TP Cần Thơ ổn định kinh tế, vững bước trên con đường giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết