30/08/2026 - 11:02

Điểm tựa của phụ nữ, trẻ em di cư hồi hương 

Trở về quê hương sau cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài đổ vỡ, nhiều phụ nữ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Vì vậy, suốt gần 10 năm qua, Hội LHPN TP Cần Thơ cùng các đối tác trong và ngoài nước luôn đồng hành, nâng đỡ những người phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt - Hàn, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống và vững tin vào tương lai.

Nhiều suất học bổng được trao trẻ em vượt khó học tốt.

Năm 2017, chị L.M.T ở phường Ô Môn, từ Hàn Quốc trở về quê hương cùng 2 con nhỏ trong cảnh trắng tay, con bị bệnh cần chi phí điều trị. Trong khi đó, chị còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý liên quan đến các con. Trước tình cảnh đó, Hội LHPN TP Cần Thơ và các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời từ viện phí, đến tư vấn pháp lý, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giúp các con chị tiếp tục đến trường. Năm 2019, chị T được hỗ trợ chi phí xây dựng căn nhà mới, ổn định cuộc sống.

Chị T chia sẻ: “Năm 2021, giữa cao điểm dịch COVID-19, gia đình tôi tiếp tục được tổ chức Hội và các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm. Hội LHPN phường cũng đã tạo điều kiện để tôi học nghề móng và có việc làm ổn định nuôi con. Đến nay, 2 con tôi đều nhận được học bổng, hỗ trợ y tế, đang học tập trong môi trường thuận lợi tại Hàn Quốc. Tôi biết ơn khi được Hội phụ nữ, các cơ quan chức năng và cộng đồng luôn đồng hành. Tình cảm, sự trợ giúp của mọi người giúp mẹ con tôi có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Sự đồng hành ấy được nối dài đến các trẻ em trong gia đình đa văn hóa. Lee Sun Young ở phường Bình Thủy, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, là trường hợp tiêu biểu. Trong 5 năm qua, Lee Sun Young được hỗ trợ học bổng, tặng xe đạp, góc học tập, quà Tết, nhu yếu phẩm, học tiếng Anh miễn phí. Đồng thời, được rèn kỹ năng giao tiếp và hội nhập, được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hộ chiếu, giấy tờ pháp lý... Nhờ sự chuẩn bị này, Lee Sun Young trúng tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và nhận học bổng toàn phần 4 năm của Quỹ EURO AUSTRIA ARTS. Lee Sun Young chia sẻ: “Tôi nhận luôn được sự quan tâm, động viên của các cô chú, thầy cô, bạn bè. Điều đó giúp tôi có thêm niềm tin để học tập và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt - Hàn, năm 2016, Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Hàn Quốc (KOCUN) triển khai Dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc”. Từ dự án này, mạng lưới hỗ trợ ngày càng được mở rộng với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc. Đến nay, hơn 6.600 lượt phụ nữ, trẻ em được tư vấn, hỗ trợ. Trong đó, gần 570 trẻ em Việt - Hàn được hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý, cư trú, quốc tịch và quan hệ gia đình; 6 gia đình có trẻ em Việt - Hàn mắc bệnh và khuyết tật nặng được hỗ trợ lâu dài. Ngoài ra, dự án còn tổ chức 77 khóa học tiếng Hàn cho gần 2.000 lượt học viên; duy trì hoạt động thư viện đa văn hóa với hơn 12.500 lượt người tham gia. Nhiều chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai góp phần giúp phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa văn hóa ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập xã hội...

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhấn mạnh: “Điều ý nghĩa nhất không phải là chúng tôi đã hỗ trợ được bao nhiêu trường hợp, mà là nhìn thấy những người phụ nữ hồi hương tìm lại sự tự tin, ổn định cuộc sống và những trẻ em Việt - Hàn được học tập, phát triển trong môi trường tốt hơn. Đó cũng là động lực để Hội LHPN thành phố tiếp tục mở rộng các hoạt động đồng hành, giúp các gia đình có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết