16/07/2019 - 09:02

Điểm sáng trong công tác vận động quần chúng 

Luôn đi đầu gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay làm công tác từ thiện - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… là những điểm mạnh trong hoạt động của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo” của cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể xã Thạnh Phú trong thời gian qua.

Cầu chùa Hòa Phú Tự do Ban Trị sự PGHH xã Thạnh Phú vận động thực hiện.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nhớ, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thạnh Phú, xã Thạnh Phú có 22.520 nhân khẩu; trong đó, có trên 70% bà con tín đồ PGHH. Những năm qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể xã thường xuyên phối hợp với Ban Trị sự PGHH xã đẩy mạnh tuyên truyền cho đồng bào có đạo hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQVN phát động. Đồng thời, tích cực vận động đồng bào có đạo tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái xây dựng đời sống mới, tích cực hoạt động từ thiện phúc lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đầu tháng 7-2019, nhân dân xã Thạnh Phú thêm phấn khởi khi 4 cây cầu nông thôn: cầu chùa Hòa Phú Tự; cầu Bà Xã Năm; cầu Xã Tú và cầu T3 nằm trên địa bàn xã Thạnh Phú chính thức đưa vào sử dụng. Bốn cây cầu này được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới, với kết cấu bê tông, cốt thép, tổng kinh phí gần 2,3 tỉ đồng. Trong đó Nhà nước đầu tư gần 275 triệu đồng, phần còn lại do Ban Trị sự PGHH vận động. Theo nhiều bà con, trước đây, các cầu này đều nhỏ hẹp, gây khó khăn trong việc vận chuyển lúa thóc. Ngay khi chính quyền, Mặt trận và Ban Trị sự PGHH vận động, đa phần bà con nhân dân và tín đồ PGHH đều ủng hộ, đồng lòng góp sức thực hiện. Đây là công trình mang ý nghĩa rất lớn trong việc kết nối giao thương tại xã, có sự đóng góp công sức rất lớn của bà con đồng đạo. Chú Trần Văn Tranh, ngụ tại ấp Thạnh Phước, chia sẻ: “Ban Trị sự PGHH và tín đồ luôn phát huy tinh thần thiện nguyện, thường xuyên tổ chức các đội làm cầu đường, xây dựng nhà ở từ thiện… với mong muốn đóng góp sức xây dựng quê hương. Tham gia ngày công để hoàn thành các cây cầu này, tôi cảm thấy rất vui, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho bà con trên địa bàn xã”.

Theo chú Trần Văn Huệ, Trưởng Ban Trị sự PGHH xã Thạnh Phú, Trưởng Ban Quản tự Hòa Phú Tự, thời gian qua, Ban Trị sự PGHH xã tích cực phối hợp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền cho đồng bào có đạo ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới; đóng góp vào hoạt động từ thiện với nhiều hoạt động ý nghĩa: cất nhà tình thương, khám chữa bệnh miễn phí, chuyển bệnh từ thiện,… Thống kê từ năm 2014 đến 2018, Ban Trị sự PGHH xã Thạnh Phú đã vận động tín đồ, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn xây dựng 535 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; sửa chữa 8 căn nhà tình thương; bắc mới 5 cây cầu; giặm vá 8km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 191 hòm từ thiện; hỗ trợ chuyển bệnh từ thiện cho 1.852 lượt bệnh nhân;… Năm 2019, được Ban Trị sự PGHH hỗ trợ sửa chữa nhà ở, anh Võ Văn Đựng, ngụ tại ấp 2, xã Thạnh Phú chia sẻ niềm vui: “Gia đình tôi có ít đất đai, vợ chồng đều làm thuê mướn nên kinh tế khó khăn. Nhiều năm qua, căn nhà lá đã xuống cấp nặng nhưng vẫn không có tiền sửa chữa. Cũng nhờ các chú trong Ban Trị sự PGHH xã hỗ trợ sửa chữa nhà nên gia đình mới có căn nhà lành lặn. Hiện nay, nhà tôi được dựng cây kiên cố, lợp tôn,… tôi rất biết ơn”.

Cùng với các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường…. cũng được bà con tín đồ tích cực tham gia. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân, chung sức thực hiện đạt và vượt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo của địa phương - chị Nguyễn Thị Hồng Nhớ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Phú, chia sẻ.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết