Trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, mưa xuất hiện sớm ngay từ đầu năm, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết và tay chân miệng tại Cần Thơ được dự báo sẽ tăng nhanh và khó lường. Trong 3 tháng đầu năm, toàn thành phố ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 1.500 ca so với cùng kỳ), hơn 1.100 ca tay chân miệng (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ đã xây dựng các kịch bản ứng phó từ sớm, đồng thời đưa ra nhiều cảnh báo quan trọng đối với cộng đồng. BS.CKI Lê Phúc Hiển, Trưởng Khoa Bệnh truyền nhiễm, CDC, cho biết:
- Hiện nay, thời tiết có nhiều thay đổi bất thường, đặc biệt là mưa xuất hiện sớm ngay từ đầu quý I. Đây là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới. Qua giám sát, chúng tôi cũng ghi nhận virus EV71 - chủng có độc lực cao trong bệnh tay chân miệng đang lưu hành trong cộng đồng. Chủng virus này có thể gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Đáng chú ý, nếu trước đây sốt xuất huyết chủ yếu gặp ở trẻ dưới 15 tuổi thì những năm gần đây, số ca mắc ở người lớn có xu hướng tăng, đặc biệt là nhóm tuổi lao động. Điều này cho thấy nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng, nhất là ở người lớn, vẫn còn hạn chế.

Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tư vấn chăm sóc trẻ bị tay chân miệng. Ảnh: H.HOA
* Trước tình hình đó, CDC Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch và kịch bản như thế nào để chủ động trong công tác dự phòng, thưa bác sĩ?
- Ngay từ đầu năm, CDC Cần Thơ đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch. Trong đó, chiến dịch diệt lăng quăng dự kiến được triển khai đồng loạt trong tháng 4 nhằm giảm mật độ muỗi truyền bệnh trong cộng đồng.
Chúng tôi cũng đã tham mưu Sở Y tế thành phố ban hành các văn bản tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh, với trọng tâm là phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh. Đồng thời, CDC phối hợp ngành giáo dục tổ chức tập huấn cho giáo viên về nhận diện dấu hiệu bệnh, qua đó phát hiện sớm ca bệnh trong trường học.
Về chuyên môn, toàn bộ 103 phường, xã trên địa bàn thành phố đều được giám sát dịch tễ chặt chẽ. Dựa trên số ca mắc và các ổ dịch ghi nhận, chúng tôi xây dựng các chỉ số cảnh báo nhằm đánh giá nguy cơ và dự báo dịch theo từng địa bàn, từ đó có biện pháp can thiệp phù hợp.
* Thực tế cho thấy nhiều ổ dịch nhỏ trong cộng đồng vẫn khó kiểm soát. Theo bác sĩ, đâu là “điểm nghẽn” trong công tác phòng, chống dịch hiện nay?
- Có thể nói, sự phối hợp giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở điều trị trong giám sát, xử lý ổ dịch hiện nay đã tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, “điểm nghẽn” lớn nhất vẫn nằm ở ý thức duy trì các biện pháp phòng bệnh trong cộng đồng. Sau khi ổ dịch được xử lý, nhiều người chưa duy trì thói quen phòng bệnh thường xuyên.
Ví dụ, việc diệt lăng quăng cần được thực hiện định kỳ hằng tuần, chỉ mất khoảng 10-15 phút để kiểm tra và loại bỏ các vật chứa nước. Nhưng trên thực tế, không phải hộ dân nào cũng thực hiện đều đặn. Vì vậy, dễ dẫn đến nguy cơ dịch tái phát.
Đối với sốt xuất huyết, người dân cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao liên tục, đau bụng, nôn ói, chảy máu bất thường để đến cơ sở y tế sớm. Còn với tay chân miệng, phụ huynh cần đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ, thực hiện “3 sạch” - ăn sạch, ở sạch, chơi sạch. Quan trọng nhất, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc chủ quan khi có triệu chứng, mà cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
* Xin cảm ơn bác sĩ!
BS.CKII ÔNG HUY THANH, GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG TP CẦN THƠ
Ngay từ đầu mùa dịch, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị cụ thể. Chúng tôi tổ chức phân luồng riêng đối với bệnh nhi nghi mắc tay chân miệng, bố trí khu khám, khu điều trị và khu cách ly độc lập nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Song song đó, Bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, dịch truyền, vật tư y tế và trang thiết bị, sẵn sàng xử trí các ca bệnh nặng. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được tăng cường, giám sát chặt chẽ trong toàn viện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi và nhân viên y tế.
Mục tiêu của bệnh viện là đảm bảo khả năng đáp ứng khi số ca nặng tăng cao, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.
ÁI NƯƠNG (Thực hiện)