24/01/2023 - 09:59

Đi dân nhớ,ở dân thương 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng anh dũng trong hòa bình”. Thực hiện lời dạy của Người, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ luôn phát huy tốt chức năng “Ðội quân chiến đấu”, “Ðội quân công tác”, “Ðội quân lao động, sản xuất”… tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Lãnh đạo Ban CHQS thị trấn Cờ Đỏ tuyên truyền Luật NVQS tại gia đình thanh niên Dương Tuấn Kiệt ở ấp Thới Hòa B. 

Bộ đội của dân

Năm nay, gia đình bà Ðặng Thị Nhiên ở ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền đón Tết với hai niềm vui lớn: con trai hoàn thành nghĩa vụ Quân sự (NVQS) và gia đình có căn nhà mới khang trang. Trong hai năm anh Nguyễn Văn Trọng nhập ngũ ở Sư đoàn Bộ binh 330, Quân khu 9, cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan Quân sự các cấp tập trung hỗ trợ gia đình ông bà Nhiên. Nghĩa tình quân dân càng thắm đượm, lan tỏa khi Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Nhơn Nghĩa tham mưu lãnh đạo, chính quyền địa phương xét tặng ông bà căn nhà Ðại đoàn kết. Anh Nguyễn Ngọc Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa, kể: “Ðơn vị đã điều động lực lượng dân quân hỗ trợ gia đình vận chuyển vật liệu xây dựng, đổ bê tông… để công trình nhanh chóng hoàn thành, ông bà sớm an cư”.

Thực hiện mô hình “Cất mới, sửa chữa nhà cho dân quân, bộ đội xuất ngũ” do Ban CHQS huyện Phong Ðiền phát động từ năm 2020, hằng năm, Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa đều vận động cất mới, sửa chữa 1-2 căn nhà cho dân quân, quân nhân dự bị. Ðồng thời, điều động 150-250 lượt dân quân tham gia giúp dân xây dựng nhà ở; làm cầu, đường giao thông; phát quang bụi rậm, trồng cây xanh trên tuyến đường…

Trước đây, công tác tuyển quân ở thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, từng gặp nhiều khó khăn do bà con dân tộc Khmer chưa nhận thức đầy đủ về Luật NVQS. Năm 2019, Ban CHQS thị trấn Cờ Ðỏ xây dựng mô hình Dân vận khéo “Thanh niên dân tộc Khmer - Hăng hái thi hành NVQS”. Ban CHQS thị trấn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền Luật NVQS đến các gia đình người dân tộc; chăm lo gia đình thanh niên đang thực hiện NVQS gặp khó khăn đột xuất… Nhờ các giải pháp đồng bộ, thiết thực, đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở thị trấn đảm bảo cả về chỉ tiêu lẫn chất lượng. Năm 2022, thị trấn có 30 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 10 thanh niên là người dân tộc Khmer. Anh Dương Tuấn Kiệt ở ấp Thới Hòa B, chia sẻ: “Ðược tuyên truyền Luật NVQS, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước. Năm nay, tôi đã đăng ký thực hiện NVQS, sẵn sàng lên đường nhập ngũ”.

Nhiều mô hình Dân vận khéo do LLVT thành phố triển khai thực hiện đã góp phần xây dựng cơ sở, địa phương vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… Từ năm 2018 đến nay, LLVT thành phố đã tiếp nhận giúp đỡ trên 1,8 tỉ đồng và trên 400 ngày công lao động đối với 106 hộ nghèo. Qua đó, có 97 hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Theo Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, từ năm 2012 đến nay, LLVT thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể cơ bản giải quyết hồ sơ thương binh, liệt sĩ; thực hiện chi trả trên 50 tỉ đồng cho 12.600 trường hợp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng 27 nhà tình nghĩa, 337 nhà Ðồng đội, nhà Tình đồng đội, 68 căn nhà Ðại đoàn kết với số tiền trên 77 tỉ đồng cho các đối tượng; tổ chức quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành công tác lập hồ sơ, danh sách liệt sĩ, công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Bộ CHQS thành phố phối hợp Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Ðô xây dựng mới 1 công trình tưởng niệm; sửa chữa, tu bổ 4 công trình bia tưởng niệm liệt sĩ, nơi diễn ra các trận đánh tiêu biểu của Tiểu đoàn Tây Ðô trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dân quân thường trực xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền giúp dân xây dựng nhà ở. 

Mang Tết đến mọi nhà

Tết Quân Dân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần tô thắm thêm tình quân dân keo sơn, gắn bó. Năm 2022, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện Cờ Ðỏ tham mưu tổ chức Tết Quân Dân ở xã Trung Hưng, với tổng chi phí 11,2 tỉ đồng. Ðảng ủy, Ban CHQS huyện còn tham mưu Huyện ủy, UBND huyện phối hợp Bộ CHQS thành phố tổ chức thành công Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2022 ở các xã, thị trấn. Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Tết Quân Dân tại xã Trung Thạnh. LLVT huyện đã triển khai xây dựng 4 căn nhà Tình đồng đội, 5 căn nhà Ðại đoàn kết cho người dân ở xã.

LLVT TP Cần Thơ là đơn vị đầu tiên khởi xướng mô hình Tết Quân Dân vào năm 2007. Từ năm 2021 có thêm mô hình Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây. Ðến nay, Tết Quân Dân được nhân rộng trong toàn quân. Qua 16 năm triển khai thực hiện mô hình, LLVT thành phố đã huy động nguồn chi phí gần 300 tỉ đồng xây dựng trường học, nhà ở cho người dân; tặng quà người có công với cách mạng, hộ nghèo; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở các quận, huyện… Ông Hàn Phước Khánh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, kể: “Tuyến đường dài 1.000m ở ấp Qui Lân 6 được xây mới thông thoáng với tổng trị giá gần 1,3 tỉ đồng, là nhờ Tết Quân Dân năm 2022. Trong đó, người dân ở ấp đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động trị giá hơn 800 triệu đồng”. Năm nay, Bộ CHQS thành phố tiếp tục phối hợp tổ chức Tết Quân Dân ở phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt.

LLVT thành phố tham gia làm đường giao thông ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh trong Tết Quân Dân năm 2022. 

Ðón năm mới với khí thế mới, cơ quan Quân sự các cấp tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn huy động cao nhất các nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, chính sách. Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thành phố tham gia hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…

Chia sẻ bài viết