12/05/2021 - 22:52

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội:

Đem hết sức lực, tài trí bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử 

(CT) - Ngày 12-5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Ông Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo hội nghị. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT bầu cử, từ tháng 7-2020 đến nay, lực lượng Công an cả nước tích cực triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự ủng hộ và tham gia tích cực của MTTQVN, đoàn thể các cấp và nhân dân, công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an chủ động phối hợp nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống có liên quan ANTT, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất bất ngờ; tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn; phối hợp ngăn chặn tình trạng xuất/nhập cảnh trái phép, góp phần tích cực phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ tổ chức cuộc bầu cử... Ðến nay, công tác bảo đảm ANTT đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với cấp độ bảo vệ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Vương Ðình Huệ ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của toàn lực lượng Công an và những lực lượng liên quan trong triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử. Lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác rà soát kỹ các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức thành công ngày bầu cử. Tham mưu hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Ðồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực, tài trí bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, tạo môi trường an ninh, an toàn, điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HÐND các cấp.

Tại hội nghị, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát lệnh ra quân bảo vệ bảo đảm ANTT ngày bầu cử trong toàn lực lượng.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết