15/12/2012 - 17:03

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vừa được Bộ Tài chính đề xuất mức thuế suất cho doanh nghiệp (DN) từ 25% giảm xuống còn 23% và 20% (nếu DN qui mô vừa và nhỏ đáp ứng 2 điều kiện là sử dụng dưới 200 lao động, doanh thu không quá 20 tỉ đồng/năm). Chính sách ưu đãi thuế hiện hành mới chỉ khuyến khích đối với các DN mới thành lập, chưa thúc đẩy các DN đã hoạt động mở rộng đầu tư. Do vậy, việc giảm thuế này phù hợp với xu hướng phát triển chung của DN hiện nay, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, tạo điều kiện để DN tăng tích lũy, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn, việc giảm thuế TNDN có ý nghĩa rất lớn đối với DN, điều này đã được các chuyên gia kinh tế nêu ra nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa có chính sách ban hành.

Dự thảo luật còn bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với một số lĩnh vực như: DN thực hiện các dự án nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập từ hoạt động này. Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định cho phép DN sau khi bù trừ lãi lỗ giữa thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có) với nhau mà vẫn còn lỗ thì số lỗ này DN được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế… Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế TNDN cho DN trước mắt sẽ làm giảm thu ngân sách, nhưng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN để DN chủ động trong sản xuất kinh doanh. Vừa qua, tại cuộc họp giao ban giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh, thành phía Nam, nhiều ý kiến cho rằng thu hút đầu tư của các địa phương từ năm 2008 đến nay gặp rất nhiều khó khăn; các ưu dãi về thuế bị cắt giảm, vật tư đầu vào tăng, khiến DN đang hoạt động lao đao, DN chưa hoặc chuẩn bị đầu tư thì tạm ngưng, giãn tiến độ đầu tư… Tháo gỡ vấn đề này, các địa phương kiến nghị cần miễn, giảm thuế và có cơ chế ưu đãi về thuế cho DN, cũng là "cởi trói" cho kinh tế địa phương phát triển.

Theo lộ trình, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ, Quốc hội thông qua để Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2014. Vấn đề còn lại hiện nay trong khi chờ luật có hiệu lực thi hành thì DN cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong việc tìm thị trường, bởi chi phí quảng bá hình ảnh, sản phẩm rất tốn kém, DN hạn chế tài chính sẽ khó đi sâu vào thị trường. Hơn nữa, DN thiếu hệ thống phân phối sản phẩm nối dài từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, quản trị rủi ro kém sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết