20/01/2024 - 12:50

Để Tết trọn vui 

Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp, nhiều chị em có tâm lý lo lắng, bởi hàng trăm việc tới tay, như: mua sắm quần áo, vật dụng, chi tiêu; chuẩn bị quà thăm hỏi, hiếu hỉ với hai bên nội ngoại… Theo chia sẻ của những chị em vén khéo, việc lên kế hoạch cụ thể và nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình, sẽ giúp chị em hoàn thành các công việc nhẹ nhàng, đón Tết trọn vui, ý nghĩa.

Lên kế hoạch

Chuẩn bị đón Tết, rất nhiều việc đến tay phụ nữ, từ dọn dẹp, trang trí nhà cửa đến mua sắm, quà cáp, nấu nướng, cúng kiếng… khiến không ít chị em cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là “ngán” Tết.

Việc lên kế hoạch và có sự chung tay của các thành viên, sẽ giúp chị em chuẩn bị đón Tết một cách nhẹ nhàng, vui tươi, an lành. Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Nhung và con trai vệ sinh nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhung ở quận Bình Thủy, thường chọn thời điểm 3 tuần trước Tết để giặt giũ mùng mền, vệ sinh rèm cửa, bàn ghế. Công việc này, vợ chồng chị có phân công 2 con cùng hỗ trợ. Bên cạnh đó, các vật dụng như hộp bánh mứt, bình hoa thì tận dụng lại. Trong sân nhà chị Nhung có trồng sẵn vài gốc mai, đến khoảng 27 Tết, vợ chồng chị đi chợ Tết, mang thêm vài cặp vạn thọ, cúc vàng nữa là trọn bộ. “Nếu lên kế hoạch cụ thể và các thành viên cùng san sẻ công việc thì việc đón Tết sẽ nhẹ nhàng. Riêng tiền nong thì tùy năm, nếu năm nào làm ăn thuận lợi thì ăn Tết và biếu ông bà hai bên nhiều hơn; năm nào làm ăn không thuận lợi thì tiết kiệm, miễn sao gia đình sum vầy bên nhau, không tạo áp lực” - chị Nhung nói.

Việc nấu ăn đãi khách hoặc cúng kiếng cũng khiến nhiều chị em lo lắng. Một số chị có tâm lý dự trữ nhiều thực phẩm vì sợ Tết nhất, khách khứa đến nhà mà không có gì tiếp đãi thì không phải phép. Hơn nữa, nhiều người có quan niệm, Tết là phải đầy đủ để cả năm sung túc. Tuy vậy, nếu mua sắm quá nhiều thức ăn mà không sử dụng hết thì sẽ lãng phí. Chị Hồng Mai ở quận Cái Răng, kể: “Chồng tôi là con trai út. Vợ chồng tôi thờ cha mẹ chồng, nên mỗi dịp Tết con cháu về thắp hương cho ông bà rất đông. Năm trước khi tôi đặt mua 10kg lạp xưởng, khô mực, tôm khô trữ sẵn để chuẩn bị đãi khách, chồng tôi có can ngăn nhưng tôi nhất quyết không nghe, vì nghĩ Tết là không để thiếu hụt. Ăn đến qua tháng Giêng, nhà vẫn còn hơn 4kg lạp xưởng trong tủ lạnh. Quá thời hạn sử dụng, thức ăn dư đành phải bỏ đi. Rút kinh nghiệm, năm nay gia đình tôi mua vừa đủ ăn, bởi hiện nay hầu như siêu thị, cửa hàng bán suốt, cần gì cứ đi mua chứ không dự trữ nhiều nữa”.

Xuân đầm ấm, an lành

Sức khỏe của các thành viên trong những ngày Tết cũng là điều lưu tâm của rất nhiều chị em phụ nữ bởi Tết là dịp vui nên nhiều khi không tránh khỏi việc “quá chén”, ảnh hưởng sức khỏe các thành viên.

Cô Kim Lợi ở quận Cái Răng, kể: “Gia đình tôi có 2 con, 1 trai 1 gái. Con gái lập gia đình ở xa, Tết mới có dịp đưa 2 cháu ngoại về thăm nhà. Con trai tôi thì sống cùng mẹ, làm nghề tài xế. Có năm gần giao thừa, bạn bè con tôi ăn tiệc ở quán gần nhà, khi “quá chén” đã xảy ra tai nạn giao thông. Tuy không ảnh hưởng tính mạng, nhưng mặt mũi bị trầy xước, không đi đâu được suốt 3 ngày Tết. Thế là gia đình mất vui. Sau lần đó, con trai tôi hứa không say sưa “quá chén”, để người thân yên tâm”. 

Chị Thới Dung quê ở Hậu Giang, sinh sống và làm việc tại TP Cần Thơ, chia sẻ, để đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, các anh chị em bên chồng chị Dung lên kế hoạch trước, mỗi gia đình sẽ nuôi ít vịt, gà, cá để chuẩn bị. Tết đến, mọi người sẽ mang theo vịt, gà, cá để chế biến các món ngon, cúng kiếng ông bà và tổ chức những bữa cơm đoàn viên. Chị Thới Dung nói: “Bên nhà ngoại, mẹ tôi hay tự tay chuẩn bị bánh mứt, nhiều món ăn tại nhà và hướng dẫn con, cháu cùng làm. Đó cũng là cách để dạy các cháu hiểu được ý nghĩa và lưu truyền những nét đẹp truyền thống của Tết”.

Cố gắng chu toàn mọi việc và dành thời gian để đón Tết cùng những người thân một cách trọn vẹn, ý nghĩa là chia sẻ chung của nhiều chị em. Nhiều chị đã lên kế hoạch chuẩn bị, khuyến khích, động viên chồng con và  các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ, chung tay chuẩn bị đón Tết. Qua đó, giúp phụ nữ giảm áp lực, lo toan, bận rộn để tận hưởng niềm vui chung với gia đình mỗi khi Tết đến xuân về.

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết