22/04/2023 - 08:13

Đề phòng tai nạn thương tích cho trẻ 

TÂM KHOA

Trẻ nhỏ thường hiếu động, thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh nên dễ dẫn đến tai nạn thương tích. Để hạn chế những điều này, phụ huynh cần trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống cũng như sơ cấp cứu để ứng phó kịp thời khi trẻ bị tai nạn thương tích.

Nhiều bậc cha mẹ quan tâm cho trẻ học bơi từ sớm, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ. Ảnh: CTV

Nhiều bậc cha mẹ quan tâm cho trẻ học bơi từ sớm, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ. Ảnh: CTV

Nhắc lại việc con bị hóc dị vật đường hô hấp, chị Hoàng Điệp ở quận Cái Răng, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Điệp kể: “Nhà tôi có 2 bé. Con trai lớn 10 tuổi, thường được giao nhiệm vụ trông em gái 3 tuổi. Trong lúc vui chơi, không chú ý, con gái tôi cho miếng stick vào miệng, nuốt và bị nghẹn, khó thở, tím tái. Tôi không biết cách xử lý, vội vàng ôm cháu gọi cửa nhà hàng xóm kêu cứu”.

Qua sự việc, chị Điệp nhận ra mình đã bất cẩn trong chăm sóc con và thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết để xử lý khi con gặp vấn đề về tai nạn thương tích. “Sau lần đó, tôi chú ý hướng dẫn con những việc không được làm để tránh tai nạn thương tích. Bản thân tôi cũng tự trang bị các kiến thức và khi có các lớp tập huấn, hướng dẫn, tôi đều đăng ký tham gia” -  chị Điệp bộc bạch.

Kỳ nghỉ hè đang đến gần. Đây là khoảng thời gian trẻ sẽ tham gia nhiều động vui chơi nên phụ huynh càng phải lưu tâm đến các nguy cơ tai nạn thương tích, nhất là đuối nước, để đảm bảo an toàn cho trẻ. Chị Hồng Đẹp, quê ở Hậu Giang, đang sinh sống làm việc tại quận Cái Răng, kể: “Trước đây, tôi từng có đứa em bị đuối nước tử vong do chưa biết bơi. Ý thức tầm quan trọng của việc này, tôi cho các con học bơi ngay từ nhỏ. Hiện nay, con gái lớn tôi đã vào cấp 3, bơi rất thành thục; con trai út chuẩn bị vào lớp 1 cũng đã tiếp xúc với bộ môn bơi lội được vài tháng. Tôi rất yên tâm khi cho các con về quê nghỉ hè”.

Chị Phương Thảo ở quận Ninh Kiều, vừa tham gia lớp tập huấn phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em, do trường mầm non của con tổ chức đầu tháng 4-2023. Chị Thảo chia sẻ: “Tôi có hai con đang học tiểu học và mầm non. Tham gia lớp tập huấn, tôi được trang bị những các kiến thức rất hữu ích về phòng ngừa tai nạn cho trẻ, như: bỏng nước sôi, điện giật, ngã, đuối nước và cách xử lý, sơ cấp cứu cho trẻ trong các trường hợp trên… Trong cuộc sống hằng ngày, tôi chú ý sắp xếp đồ đạc sinh hoạt gọn gàng; những vật dụng nguy hiểm thì để xa tầm với của trẻ; các loại thuốc đều ghi rõ công dụng, có nhãn mác để người nhà không nhầm lẫn”. 

Để hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ, trước hết cần sự quan tâm, chăm sóc của các bậc phụ huynh. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần trang bị cho bản thân các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong phòng ngừa tai nạn thương tích, biết cách sơ cấp cứu cho trẻ trong trường hợp không may… Mặt khác, các ngành, các cấp cũng cần tăng cường phổ biến, cung cấp các kiến thức hữu ích để trẻ tự phòng tránh tai nạn.

Chia sẻ bài viết