27/04/2024 - 13:44

Để chính sách bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống 

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38), với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đã tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHYT từ Trung ương đến địa phương. Nhiều chế độ chính sách về BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho người dân; thủ tục hồ sơ tham gia và giải quyết chế độ BHYT đã được cắt giảm đáng kể...

Người tham gia BHYT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt.

Nhờ tham gia BHYT, những năm qua, ông Nguyễn Văn Hải ở phường Thới An, quận Ô Môn nhẹ lo chi phí điều trị bệnh. Ông Hải chia sẻ: “Tôi bị suy thận mãn tính. Trong 4 năm nay, hằng tuần, tôi đến cơ sở y tế lọc thận 3 lần. Có thẻ BHYT nên tôi giảm áp lực về chi phí điều trị, nếu không e rằng gia đình không kham nổi...”. Còn bà Trương Thị Hà ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, bộc bạch: “Được cán bộ địa phương tuyên truyền nên nhiều năm liền, các thành viên gia đình tôi đều tham gia BHYT. Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn không ngừng cải thiện; quyền lợi của chúng tôi được đảm bảo”.

Theo ông Đặng Văn Nở, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ, thời gian qua, BHXH thành phố đã kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 sâu rộng trong toàn thể lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Đồng thời, chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chính sách BHYT... Kết quả, số người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố tăng lên theo từng năm, đạt và vượt chỉ tiêu. Cụ thể, năm 2009, toàn thành phố có 488.925 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 41,1% dân số; năm 2023, có 1.157.800 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 92,45% dân số...

Ngành BHXH Việt Nam thực hiện việc triển khai Chỉ thị số 38 nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. 100% cấp ủy đảng, đơn vị trực thuộc BHXH cấp tỉnh và cấp huyện đã phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về BHYT… Nhờ vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT đã tăng nhanh và bền vững. Cụ thể, trước khi có Chỉ thị số 38, năm 2008, cả nước chỉ có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 46,1% dân số. Đến năm 2023, cả nước đã có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008... Hằng năm, cả nước có trên 150 triệu lượt người khám, chữa bệnh, quỹ BHYT chi trả trên 100.000 tỉ đồng. Hệ thống khám, chữa bệnh BHYT được tổ chức tốt từ Trung ương đến địa phương, bao gồm các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh của người có thẻ BHYT…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, được tổ chức trực tuyến vào giữa tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT. BHXH các địa phương cần tăng cường tham mưu để tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến cấp xã, và xem đây là một trong những chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đồng thời, quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương…

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết