Tuyên truyền chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT) đến người dân nói chung, học sinh, sinh viên (HSSV) nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), góp phần đưa Luật BHYT đi vào đời sống. Năm học mới (2025-2026) này, ngành BHXH TP Cần Thơ phối hợp chính quyền và ngành chức năng địa phương, nhất là các trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu đến ngày 30-9-2025 sẽ hoàn thành chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.

Học sinh xem các quy định về BHYT.
Quy định mới về BHYT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, được đông đảo người dân, nhất là phụ huynh, HSSV đồng tình ủng hộ.
Theo quy định mới này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho HSSV, thay vì 30% như trước đây. Cụ thể, mỗi HSSV chỉ cần đóng 52.650 đồng/tháng (giảm gần 21.000 đồng so với mức tham gia cũ). Nếu tham gia 12 tháng, mỗi em HSSV chỉ cần đóng 631.800 đồng/năm (giảm khoảng 253.000/năm so với mức tham gia cũ). HSSV đóng BHYT cho cơ sở giáo dục (nơi HSSV đang học) theo năm tài chính và có thể lựa chọn phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần...
Bà Lê Thị Thu Dung, ở xã Thới Lai, TP Cần Thơ, nói: “Đầu năm học mới, gia đình tôi có 2 con đi học. Việc tham gia BHYT cho con, tôi ưu tiên hàng đầu; với mức đóng BHYT HSSV theo quy định mới này, giúp gia đình giảm phần nào chi phí đầu năm học mới”.
Không chỉ HSSV, nhiều nhóm đối tượng khác cũng được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT gồm: nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản; người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người được tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân Ưu tú. Đặc biệt, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP cũng mở rộng chính sách hỗ trợ cho các nhóm yếu thế khác: hộ cận nghèo cư trú tại xã nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng; hộ cận nghèo thông thường và người dân tộc thiểu số tại các xã vừa thoát khỏi vùng khó khăn được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT, áp dụng trong 36 tháng kể từ thời điểm xã được điều chỉnh phân loại; nạn nhân theo Luật Phòng, chống mua bán người được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng, thời gian hỗ trợ là 1 năm; nạn nhân bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 12, Luật BHYT được hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng...
Theo ông Lý Quốc Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành BHXH cơ sở Thới Lai, chính sách mới về BHYT đã thể hiện rõ tính nhân văn của Đảng và Nhà nước với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”...
Đổi mới hình thức truyền thông
Hiện nay, việc tham gia BHYT không chỉ là quyền và trách nhiệm của mỗi HSSV, mà còn góp phần giáo dục tinh thần tương thân, tương ái cho thế hệ trẻ. Nhận thức được ý nghĩa này, ông Trần Văn Nghị, ở xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ, nói: “Dù kinh tế gia đình còn eo hẹp, nhưng tôi luôn dành dụm, tích lũy tiền để tham gia BHYT cho con. Mua BHYT không chỉ để phòng thân lúc ốm đau, bệnh tật, mà còn giúp các con nhận thức được sự san sẻ trách nhiệm với cộng đồng”.
Trường THCS Thạnh Quới (xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) là một trong những trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT trong nhiều năm liền. Năm học mới này, toàn trường có 560 học sinh. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu về BHYT, thầy Nguyễn Văn Hùng Em, Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Quới, cho biết: “Nhà trường ưu tiên thu BHYT trước; đối với học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chúng tôi tạm ứng tiền của trường để mua BHYT cho các em, sau đó, phụ huynh sẽ trả dần lại. Với cách làm này, hằng năm, 100% học sinh của trường đều tham gia BHYT. Trong quá trình tham gia, quyền và lợi ích của các em luôn đảm bảo”.
Theo ông Nguyễn Gia Bảo, Giám đốc BHXH cơ sở Vĩnh Thạnh, trong quá trình tuyên truyền, tư vấn chính sách BHYT HSSV, đơn vị chú trọng đến các nội dung về đối tượng tham gia, mức đóng, mức hỗ trợ… nên phụ huynh, học sinh rất an tâm. Trong đó, đơn vị tập trung vận động, khuyến khích học sinh lớp 12 đóng BHYT và được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT đến hết ngày 31-12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng”.
Trong năm học mới này, BHXH TP Cần Thơ sẽ triển khai, thực hiện “Gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT HSSV” - tối thiểu 1 trường học tại địa phương để tổ chức gian hàng. Tại những gian hàng này, viên chức BHXH sẽ cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc về chính sách BHYT HSSV cho phụ huynh, HSSV, giáo viên, cán bộ nhà trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHYT; hỗ trợ nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT đầy đủ, đúng hạn… Thời gian thực hiện trong tháng 9: vào ngày khai giảng năm học mới 2025-2026, ngày nhập học/chào đón tân sinh viên hoặc ngày họp phụ huynh đầu năm… tùy theo tình hình thực tế tại địa phương và các trường.
Ông Lý Quốc Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành BHXH cơ sở Thới Lai, thông tin: “Với cách làm mới - “Gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT HSSV” tại Trường THCS Thị trấn Thới Lai sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh về BHYT, góp phần để chính sách này đi sâu vào cuộc sống”.
Bài, ảnh: CHẤN HƯNG