15/10/2021 - 22:01

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 để thành phố đạt cấp độ 1, kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới 

(CT) - Chiều 15-10, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, bàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Cuộc họp trực tuyến đến các điểm cầu quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: H.HOA

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: H.HOA

Tại cuộc họp, đồng chí  Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cho biết đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, thành phố thuộc cấp độ 1. Tuy nhiên, do không đạt được chỉ số trên 80% người trên 65 tuổi được tiêm đủ liều vaccine (tương đương 12,33%), nên phải tăng lên cấp độ 2. Sở Chỉ huy trình Ban Chỉ đạo dự thảo kế hoạch tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới”, áp dụng cho đến khi có hướng dẫn chi tiết của các Bộ, ngành Trung ương.

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu thống nhất với đánh giá cấp độ dịch. Mở lại chợ truyền thống với những điều kiện như: tiểu thương đã tiêm được 1 mũi vaccine, chỉ hoạt động khoảng 50% công suất, sạp và quầy hàng giãn cách... Các chốt kiểm soát, đề nghị đổi thành chốt kiểm soát y tế; các xã, phường, thị trấn tăng cường tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh đánh giá, từ ngày 30-9, thành phố chuyển trạng thái, gỡ bỏ giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, kiểm soát tốt các ổ dịch, nguồn lây; doanh  nghiệp và người dân quay trở lại hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh; tổ chức tiếp đón, thu xếp cho trên 15.500 bà con Cần Thơ về  từ vùng dịch an toàn, có trật tự và thành phố tổ chức tiêm chủng vaccine quy mô rất lớn trong thời gian rất ngắn. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố chuyển trạng thái chống dịch.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy lưu ý, hiện  nay trên 14.000 người về từ vùng dịch đang cách ly tại nhà. Nhưng thời gian qua, có nơi giám sát chưa tốt, người cách ly tại nhà còn di chuyển và tiếp xúc nhiều người. Ngoài ra, ở cơ sở chưa nắm bắt, quản lý người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở... để họ đi khám nhiều nơi và nguy cơ làm lây nhiễm COVID-19.  

Theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới, thành phố chuyển từ Zero COVID-19 sang thích ứng và sống chung an toàn với COVID-19. Trong 3 tiêu chí xác định cấp độ dịch: tỷ lệ ca mắc cộng đồng, tiêm vaccine và khả năng thu dung, điều trị, thành phố tập trung tăng tỷ lệ tiêm vaccine, khả năng thu dung điều trị các tuyến, để giảm tỷ lệ ca nặng và tử vong, nhất là quan tâm cho tuyến y tế cơ sở.

Hiện thành phố có tỷ lệ ca mắc thấp, với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, chỉ thêm vài ngày nữa, thành phố đạt cấp độ 1. Cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, ưu tiên cho người trên 65 tuổi để đạt theo tiêu chí quy định. Đề nghị xã, phường, thị trấn thống kê, rà soát, hướng dẫn người dân đăng ký trên Cổng thông tin tiêm chủng hoặc Sổ sức khỏe điện tử. Khi thành phố đạt cấp độ 1, có điều kiện thuận lợi khôi phục lại toàn bộ các hoạt động xã hội, sản xuất, kinh doanh… Với người dân Cần Thơ từ vùng dịch về, tổ chức giới thiệu công ăn việc làm, tiêm vaccine, thực hiện chế độ chính sách đầy đủ.

Việc khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh... phải thực hiện theo đúng Nghị quyết 128/NQ-CP.  Các sở, ngành vào cuộc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Các quận, huyện, xã, phường, trị trấn quan tâm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người từ vùng dịch về.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tiêm vaccine cho người dân ở điểm tiêm Trường THCS An Khánh.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tiêm vaccine cho người dân ở điểm tiêm Trường THCS An Khánh.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết