Năm 2013, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn đã tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách của thành phố. Theo đó, nợ đọng thuế cũng tăng. Ngành thuế đã và đang tăng cường chỉ đạo và quyết liệt thực hiện thu ngân sách nhà nước, xử lý nợ đọng thuế bằng nhiều biện pháp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn nợ mới phát sinh
 |
|
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống (đứng thứ 2 bên phải) kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Nóc. |
Theo Cục Thuế TP Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm 2013, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; hàng tồn kho tăng, sức mua thị trường giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp. Một số ngành có thế mạnh, như: chế biến thủy sản, lương thực gặp khó do giá cả biến động, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng nên thiếu vốn hoạt động
Vì vậy, nợ đọng thuế của doanh nghiệp ở mức cao, ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách của thành phố. Ước nợ thuế đến ngày 30-9-2013 ở mức hơn 709 tỉ đồng, giảm 21,36% so với năm 2012. Có đến 7/12 nguồn thu do Cục Thuế quản lý thu đạt dưới 75%, như: doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, lệ phí trước bạ và thuế bảo vệ môi trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đó là: nhiều doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2012 đến nay phát sinh thêm nợ mới... Nhiều công trình xây dựng cơ bản vốn ngân sách chậm thanh toán; bất động sản bị đóng băng, doanh nghiệp giải thể
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; công tác giải quyết tiền thuê đất còn gặp nhiều vướng mắc, tiền thuê mặt nước khai thác khoáng sản (cát) của các doanh nghiệp còn phát sinh nhiều vấn đề chưa được giải quyết
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra nguồn thu tại một số cơ sở còn thiếu; những quy định về cưỡng chế nợ thuế vẫn còn khá cứng nhắc theo trình tự nên việc thực thi chế tài còn gặp nhiều hạn chế
Ông Võ Kim Hoàng, Cục Trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2013, kinh tế tiếp tục còn khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu thuế nói chung và công tác thu nợ thuế. Do đó, Cục Thuế thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, chỉ đạo các Chi cục quyết liệt thu hồi nợ thuế năm 2012, hạn chế nợ mới phát sinh
Với mục tiêu đó, công tác quản lý nợ thuế và đôn đốc thu hồi nợ thuế đã đạt được những kết quả khả quan. Số nợ thuế đã giảm hơn 21% so với năm 2012, góp phần cùng thành phố hoàn thành dự toán được giao trong 9 tháng đầu năm 2013. Cục Thuế lập kế hoạch và tập trung triển khai đồng bộ trong toàn ngành thực hiện công tác thu nợ ngay từ các tháng đầu năm theo đúng quy trình quản lý thu nợ và quy định của Luật Quản lý thuế. Ngoài ra, ngành thuế còn khen thưởng kịp thời trong quản lý nợ nhằm khuyến khích, động viên công chức làm tốt công tác thu hồi nợ; kiên quyết xử lý và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Để tăng cường thu hồi nợ thuế, Cục Thuế thành phố chỉ đạo các Chi cục Thuế tại các quận, huyện thành lập đoàn công tác liên ngành chống thất thu và thu hồi nợ thuế trên địa bàn thành phố; phối hợp với các ngành hữu quan thành phố tăng cường công tác quản lý và xử lý nợ thuế. Để giải quyết tình trạng nợ đọng thuế ngày càng tăng cao, ngành thuế còn phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác thu nợ thuế; trao đổi thông tin với các ngành liên quan về các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu mất khả năng thanh toán; thực hiện giám sát phong tỏa tài khoản đối với các doanh nghiệp nợ thuế
nhằm đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước.
Theo ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, để giảm nợ đọng thuế, thời gian tới, ngành thuế tiến hành phân loại từng nguồn thu, sắc thuế để tập trung quản lý nguồn, lĩnh vực nào ít bị tác động do ảnh hưởng chính sách và suy giảm kinh tế, nguồn lĩnh vực nào gặp khó khăn, bị tác động mạnh. Song song đó, ngành sẽ tăng cường phân tích, rà soát, đối chiếu các trường hợp kê khai miễn, giảm và gia hạn thuế để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp kê khai không đúng quy định làm ảnh hưởng đến nguồn thu. Tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan, đẩy mạnh các khoản thu từ đất như: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tăng cường quản lý tốt thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cát
; đồng thời, duy trì hoạt động của các đoàn công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế những tháng cuối năm trên địa bàn thành phố. Để giảm thiểu nợ đọng vào những tháng cuối năm, góp phần cùng thành phố hoàn thành chỉ tiêu dự toán được giao trong năm 2013, ngành thuế tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế
Bài, ảnh: M.H