Qua 35 năm (từ 1990 đến nay), kể từ ngày "mang" điện vượt sông Hậu qua cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên mảnh đất cù lao ngày càng phát triển, tỏa sáng cùng với dấu ấn của ngành điện miền Nam qua 50 năm hình thành và phát triển.

Cán bộ, công nhân ngành điện cùng với người dân địa phương thi công tuyến đường dây cáp ngầm 22kV vượt sông Hậu cấp điện cho cù lao Tân Lộc.
Cù lao Tân Lộc nằm giữa dòng sông Hậu, với vị trí địa lý "ngăn sông cách đò", nên việc "mang" điện vượt sông Hậu sang cù lao Tân Lộc cách đây 35 năm về trước là cả một hành trình đầy thử thách và nỗ lực của người lính "áo cam" miền Nam lúc bấy giờ. Song, với quyết tâm vượt khó đưa điện vượt sông theo chủ trương của ngành điện là "điện đi trước một bước" để mở đường cho phát triển kinh tế địa phương. Đồng hành với nỗ lực của ngành điện, năm 1990, chính quyền Tân Lộc đã tích cực huy động sự "chung sức, chung lòng" của người dân và doanh nghiệp địa phương, cùng nhau góp sức đầu tư công trình kéo điện vượt sông Hậu sang cù lao Tân Lộc. Đây là một trong những công trình mang dấu ấn lịch sử, được triển khai theo "Ý Đảng - Lòng dân", góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên mảnh đất cù lao Tân Lộc.
Kể lại dấu ấn kỷ niệm ngày khánh thành công trình kéo điện vượt sông Hậu về với cù lao Tân Lộc vào năm 1990, chú Lê Văn Huấn, ở phường Tân Lộc, xúc động nói: Ngày khánh thành công trình kéo điện vượt sông Hậu qua cồn Tân Lộc vào đúng ngay dịp Tết Nguyên đán năm 1990, nên cái Tết năm đó, bà con xứ cù lao vui bội phần, ai nấy đều nô nức đi xem lễ khánh thành công trình điện, với cảm xúc vui mừng khôn xiết, bởi niềm ao ước có điện hàng chục năm trời, giờ đã thành hiện thực. Kể từ khi có điện, đời sống bà con xứ cù lao rực sáng hơn, trẻ nhỏ không còn chịu cảnh thắp đèn dầu học bài; người dân cũng không còn chịu cảnh đường sá tối om đi lại khó khăn vào ban đêm, bởi ánh sáng "nhà đèn" đã tỏa sáng rực rỡ khắp mọi nhà, mọi nẻo đường…. Nhờ có điện, bà con có điều kiện sắm sửa đồ dùng như nồi cơm điện, ti-vi, quạt điện, tủ lạnh… để cuộc sống thường nhật ngày càng tiện nghi hơn. Cũng nhờ có điện, chính quyền địa phương đã vận động người dân hợp sức cùng Đảng và Nhà nước thực hiện phong trào "Sáng, xanh, sạch, đẹp" từng bước xây dựng quê hương Tân Lộc ngày càng tươi sáng và giàu đẹp hơn.
Chia sẻ quá trình đưa "điện đi trước một bước" sớm hơn dự kiến 10 năm, để mở đường phát triển kinh tế cho quê hương Tân Lộc, chú Đoàn Nô, ở khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, nói: Những năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xứ cù lao này đã từng trứ danh với sự phát triển vượt trội của làng nghề làm đường cát, với hàng chục lò sản xuất đường, phân phối đi khắp các tỉnh miền Tây. Trước sự phát triển vượt trội của nghề làm đường cát lúc bấy giờ đã kéo theo nhu cầu "điện đi trước một bước" để mở đường phát triển kinh tế địa phương, nên vào cuối năm 1990, chính quyền địa phương cùng với người dân và ngành điện đã đồng lòng, hợp sức mang điện vượt sông Hậu sang cù lao Tân Lộc, sớm hơn dự kiến 10 năm so với kế hoạch cấp điện của Nhà nước.
Theo chú Nô, cuối năm 1990, những cột điện vượt sông cao vút, nối từ đất liền về với cù lao Tân Lộc được dựng lên, kể từ đó từng ngôi nhà, con đường, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp… ở xứ cù lao bừng sáng, bởi ánh sáng "nhà đèn". Nhờ có điện, nên bà con xứ cù lao có điều kiện đầu tư công nghệ hiện đại, ứng dụng hệ thống tưới tự động vào canh tác vườn cây ăn trái, mở hướng phát triển làng nghề du lịch sinh thái sôi động như bây giờ; cũng nhờ có điện, bà con làng bè nuôi cá tra có điều kiện đầu tư máy sục khí, bơm nước… để nuôi cá theo tiêu chuẩn xuất khẩu và nhu cầu của doanh nghiệp thu mua, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con làng bè nuôi cá.
Cù lao Tân Lộc được mệnh danh là "hòn đảo ngọt" của TP Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ các mô hình du lịch sinh thái cùng với làng nghề nuôi cá tra thương phẩm... Do đó, để tăng cường khả năng cung cấp điện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân xứ cù lao, năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư gần 124 tỉ đồng, thi công tuyến đường dây cáp ngầm 22kV vượt sông Hậu cấp điện cho cù lao Tân Lộc. Đây là một trong những công trình ghi dấu ấn phát triển mạnh mẽ của cù lao Tân Lộc nói riêng và sứ mệnh "thắp sáng niềm tin" của ngành điện miền Nam nói chung.
Hiện phường Tân Lộc có trên 3.340ha diện tích đất tự nhiên và 35.519 hộ dân, với thu nhập bình quân đầu người 110 triệu đồng/người/năm; có 160 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; có 13 điểm tham quan du lịch; có trên 311ha ao nuôi thủy sản và 212 lồng bè; có hơn 1.300ha đất trồng cây ăn trái, như mận, ổi, sầu riêng, nhãn... Đặc biệt, với sự đầu tư và tiếp sức của ngành điện, đến nay cù lao Tân Lộc đã có trên 55,7km đường hạ thế và hơn 27km đường dây trung thế… đảm bảo cung cấp ổn định, tin cậy phục vụ đời sống người dân, nhất là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ làng nghề du lịch sinh thái cùng với làng bè nuôi cá thương phẩm xuất khẩu nổi tiếng miền Tây, đem lại sinh kế cho bà con xứ cù lao qua gần nữa thế kỷ.
Bài, ảnh: MỸ HOA