Những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Cần Thơ và các nước không ngừng phát triển. Với vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp hữu nghị) thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa TP Cần Thơ với các nước ngày càng phát triển.
Xây dựng tổ chức vững mạnh
Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị TP Cần Thơ, toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị thành phố hiện có 21 hội hữu nghị (HHN) thành viên, 42 chi hội cơ sở và 4.127 hội viên. Liên hiệp hữu nghị thành phố chú trọng xây dựng và phát huy tốt vai trò của tổ chức HHN với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN, các nước bạn bè truyền thống, địa bàn trọng điểm, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, như: Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Đức...

Đoàn công tác của Liên hiệp hữu nghị TP Cần Thơ và HHN Việt Nam - Lào thành phố giao lưu hữu nghị tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Hiện nay, cơ cấu các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp hữu nghị là những đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các viện, trường. Bên cạnh đó, Thành đoàn được cơ cấu vào ban chấp hành của các HHN thành viên, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức, lực lượng trẻ tham gia vào công tác đối ngoại nhân dân của thành phố. Đội ngũ chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ, kỹ năng ngoại giao, ngoại ngữ... Tính đến ngày 25-11-2023, tất cả 21 HHN thành viên đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đại biểu HHN nhiệm kỳ 2023-2028. Theo báo cáo của Liên hiệp hữu nghị, đại hội các HHN thành viên đã bầu 298 ủy viên tham gia ban chấp hành của 21 HHN, tăng 73 ủy viên so với nhiệm kỳ 2013-2018.
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị TP Cần Thơ, chia sẻ: “Ban chấp hành tham gia đúng với điều kiện, tiêu chuẩn và tình hình HHN. Điển hình như HHN Việt Nam - Lào, HHN Việt Nam - Campuchia hầu hết là quân nhân, chuyên gia Việt Nam đã từng tham gia học tập, chiến đấu tại các chiến trường Lào, Campuchia năm xưa, có tình cảm yêu mến với đất nước con người Lào, Campuchia. Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi cơ cấu, bổ sung thêm một số doanh nghiệp theo hướng mở rộng, phát huy kết nối hợp tác đầu tư, tăng cường tình hữu nghị hai nước song song với hợp tác thương mại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế
Hiện nay, Liên hiệp hữu nghị và các HHN thành viên đang thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với gần 200 tổ chức phi chính phủ, trường đại học và tổng lãnh sự quán của các nước, 57 tổ chức nhân dân ở 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp hữu nghị và các HHN thành viên đã cử, tổ chức 15 đoàn, 60 lượt người đến các quốc gia: Nhật Bản, Campuchia, Lào, Cuba, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… với mục đích giao lưu nhân dân, thăm viếng, chào xã giao, xúc tiến vận động phi chính phủ nước ngoài. Trung bình mỗi năm, Liên hiệp hữu nghị thành phố phối hợp tổ chức hơn 20 sự kiện, hoạt động vì hòa bình hữu nghị, giao lưu nhân dân; tuyên truyền, quảng bá về lịch sử hình thành, phát triển cũng như nét đẹp văn hóa, ẩm thực của các nước đến người dân thành phố và ngược lại. Nổi bật, Liên hiệp hữu nghị đã chủ trì, đồng chủ trì nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn: chương trình Văn hóa Thương mại Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 45 năm, 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga; lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba; tọa đàm Tình hữu nghị Việt Nam - Lào; Ngày Quốc tế Yoga; Ngày Quốc tế Pháp ngữ khu vực ĐBSCL...
Các hoạt động trên được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần tăng cường củng cố tình đoàn kết quốc tế của nhân dân trong thành phố với bạn bè quốc tế. Liên hiệp hữu nghị và các HHN thành viên còn tham mưu lãnh đạo thành phố tổ chức nhiều đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo tại Campuchia, Lào; duy trì các suất học bổng thường xuyên cho sinh viên Campuchia, Lào tại Trường Đại học Cần Thơ; hỗ trợ nhân dân Lào trong phòng, chống dịch COVID-19; xây nhà, cầu, đường; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;...
Bên cạnh đó, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài có nhiều khởi sắc. Giai đoạn 2018-2023, Liên hiệp hữu nghị và các HHN thành viên đã hợp tác với trên 35 đối tác là tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thực hiện và vận động khoảng 85 chương trình dự án, phi dự án; đồng thời, kết nối và thẩm định cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện thêm các dự án mới trên địa bàn thành phố với tổng giá trị gần 17,8 triệu USD, tương đương hơn 436 tỉ đồng. Các chương trình, dự án tập trung trên một số lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, y tế, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ các đối tượng yếu thế...
Với vai trò thành viên Ban công tác Phi chính phủ nước ngoài TP Cần Thơ, Liên hiệp hữu nghị thành phố tích cực tham gia ý kiến thẩm định việc cấp mới, gia hạn giấy đăng ký hoạt động, điều chỉnh và bổ sung địa bàn trong giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức; tham gia đón tiếp, làm việc với hơn 100 đoàn của tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào thăm, thực hiện dự án; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kịp thời để các nhà tài trợ thực hiện dự án thuận lợi, hiệu quả. Theo đó, các khoản viện trợ được triển khai đúng kế hoạch, không thất thoát, lãng phí, tạo sự tin tưởng đối với đơn vị hỗ trợ. Có nhiều tổ chức duy trì giá trị viện trợ cao, gắn bó với thành phố trong nhiều năm qua, như: tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO)/Hoa Kỳ, tổ chức Asia Cultural Exchange Association (AEA)/Hàn Quốc, tổ chức Merry Year International (MYI)/Hàn Quốc, tổ chức Save the Children (SCI) và Trung tâm chính sách Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Hàn Quốc...
Thông qua nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, các hoạt động đối ngoại nhân dân của TP Cần Thơ đã và đang tạo dấu ấn sâu sắc. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài, vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Kiến Quốc