Bài, ảnh: HÀ VĂN
Là trung tâm vùng ÐBSCL, TP Cần Thơ hình thành nhiều khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đáp ứng nhu cầu về mặt bằng, cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nhu cầu cung ứng nhân lực, nguồn lao động chất lượng cao, phù hợp ngành nghề của các doanh nghiệp đang được ngành chức năng, đơn vị đào tạo trên địa bàn TP Cần Thơ nỗ lực thực hiện…

Quang cảnh ký kết hợp tác giữa lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Theo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn TP Cần Thơ có 7 khu công nghiệp, diện tích quy hoạch 1.151ha, trong đó có 5 khu công nghiệp đang hoạt động với 258 dự án, sử dụng hơn 41.000 lao động tại địa phương và khu vực lân cận. Ngành nghề hoạt động chủ yếu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là chế biến nông, thủy sản, chế biến thực phẩm, may mặc, cơ khí… Ông Phạm Duy Tín, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, có rất nhiều nhà đầu tư đến Cần Thơ tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp. Ðiển hình, gần đây là Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, diện tích 900ha. Hiện nay, TP Cần Thơ và nhà đầu tư VSIP đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh với diện tích giai đoạn 1 hơn 293ha, dự kiến động thổ trong năm 2023. Khi khu công nghiệp này đi vào hoạt động sẽ cần khoảng 30.000-50.000 lao động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp”.
Dự án Khu công nghiệp VSIP tọa lạc tại xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) với quy mô sử dụng đất giai đoạn 1 là 293ha, tổng mức đầu tư hơn 3.717 tỉ đồng. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1255/QÐ-TTg ngày 17-10-2022 và được UBND TP Cần Thơ chính thức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 25-10-2022. Khu công nghiệp VSIP là một trong những dự án trọng điểm của TP Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay. Dự án là một khu phức hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ hậu cần với tiêu chí sạch, xanh, bền vững. Giai đoạn 1 tổng thể sẽ có các dịch vụ hỗ trợ các nhà máy sản xuất ở Cần Thơ và khu vực lân cận; đồng thời cung cấp các dịch vụ cho lực lượng lao động ở các nơi về làm việc trong khu công nghiệp.
Ðến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng tạm cho chủ đầu tư VSIP thực hiện việc dọn dẹp, chuẩn bị lễ động thổ dự án. Dự kiến trong quý II-2024, dự án sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu lao động tại Khu công nghiệp VSIP và các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, mới đây lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ và Trường Ðại học Nam Cần Thơ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị. Hai bên sẽ hợp tác kết nối thông tin giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp; hợp tác và phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, công nghiệp, xây dựng, kỹ thuật - công nghệ cao, chế biến thực phẩm - thủy sản, xuất nhập khẩu, tiếp vận hậu cần (logistics)… Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Ðại học Nam Cần Thơ, cho biết: “Việc hợp tác trên còn là cầu nối giữa trường với các doanh nghiệp để tổ chức cho sinh viên đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ. Từ năm 2013, Trường Ðại học Nam Cần Thơ đã tiên phong trong việc xây dựng mô hình “Doanh nghiệp trong trường đại học”, thành lập các đơn vị, câu lạc bộ và đẩy mạnh liên kết hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp. Các hoạt động trên nhằm đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm xuyên suốt và liên tục cho sinh viên để sinh viên thực sự quen thuộc với môi trường làm việc của doanh nghiệp, đơn vị, đồng thời có thể tham gia làm việc như một nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp...”.
Ông Phạm Duy Tín cho biết thêm, việc ký kết hợp tác giữa đơn vị với Trường Ðại học Nam Cần Thơ có ý nghĩa chiến lược về cung ứng nguồn lao động chất lượng cho thành phố trong thời gian tới. Ðồng thời, sau khi ký kết Ban Quản lý sẽ đồng hành, là cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp.
Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ cho biết việc hợp tác này không mang tính hình thức, chiếu lệ mà sẽ đi vào chiều sâu, có tính chiến lược, bền vững, lâu dài nhằm hướng đến việc chuẩn bị nguồn lao động kịp thời, chất lượng cho các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP cũng như các doanh nghiệp khác trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Theo UBND TP Cần Thơ, lễ khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP là sự kiện có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, sự kiện dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore. UBND thành phố đã giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Tấn Hiển trực tiếp chỉ đạo, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Cần Thơ cùng với nhà đầu tư VSIP tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Dự kiến trong quý III năm nay, thành phố cũng tổ chức công bố quy hoạch và trao chứng nhận đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư thứ cấp tại VSIP.
Trong chuyến công tác kiểm tra dự án khu công nghiệp VSIP gần đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư cần hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, triển khai xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư đến với khu công nghiệp nhằm tạo khí thế cho việc triển khai xây dựng, không để chờ xây xong mới tiến hành kêu gọi đầu tư. Huyện Vĩnh Thạnh quan tâm xây dựng khu tái định cư. Việc tái định cư trong giai đoạn đầu phải thực hiện tốt để khi triển khai giai đoạn 2 sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Trong đó cần quan tâm xây dựng khu tái định cư chất lượng, là khu đô thị hiện đại, người dân có thể thụ hưởng các tiện ích, kinh doanh mua bán, phát triển dịch vụ và là cơ hội chuyển đổi công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân từ nông nghiệp lên đô thị…