23/06/2022 - 10:33

Đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân 

Từ năm 2020 đến nay, Tổ Dân vận khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy đã vận động xã hội hóa hơn 1,7 tỉ đồng nâng cấp hẻm, làm cổng hẻm, lắp đặt hệ thống thoát nước và cấp nước, lắp camera an ninh, cột cờ... Qua đó, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư văn minh.

Nhờ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân mà cổng chào hẻm 3 được xây dựng khang trang.

Nhờ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân mà cổng chào hẻm 3 được xây dựng khang trang.

Ở khu vực 4, nhiều tuyến hẻm được nâng cấp, cổng chào xây dựng khang trang nhờ sự đóng góp của nhân dân. Nổi bật, nhân dân đã đóng góp 110 triệu đồng xây dựng cổng hẻm và làm mới cột cờ hẻm 3, đường Lê Hồng Phong. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, cho biết: “Chuyện xây dựng cổng hẻm, cột cờ xuất phát từ nguyện vọng của bà con muốn bộ mặt khu dân cư khang trang. Đây cũng là công trình chào mừng đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực”. Bà Trịnh Thị Tiến, người dân ở hẻm 3 nói: “Trước đây, cổng hẻm đã xuống cấp. Nhận thức cổng chào là bộ mặt của khu phố, bà con đồng lòng đóng góp xây dựng cổng mới đẹp hơn”. Còn ông Nguyễn Văn Bái chia sẻ: “Khi cổng chào hoàn thành, cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp làm cột cờ mới. Giờ đây, vào dịp lễ, Tết, cờ được treo từ cổng chào vào, thẳng tắp, trang trọng, làm cho khu dân cư đẹp hơn”.

Người dân ở hẻm nhánh 2 của hẻm 149 cũng đã đóng góp 160 triệu đồng để nâng cấp hẻm. Ông Phan Mạnh Hà sống trong hẻm, cho biết: “Trước đây, mặt hẻm có nhiều chỗ bị bong tróc, đi lại khó khăn. Cán bộ khu vực tổ chức họp dân để bà con bàn bạc cách làm, mức đóng góp. Cách làm dân chủ, rõ ràng nên bà con đồng tình đóng góp nâng cấp và mở rộng hẻm từ 4m ra 5m”. Theo đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, từ năm 2020 đến nay, các Chi ủy, Tổ Dân vận, cán bộ khu vực đã phối hợp vận động xã hội hóa được hơn 1,7 tỉ đồng nâng cấp hẻm, nâng cấp hệ thống thoát nước mặt hẻm và hệ thống cấp nước, làm mới cột cờ, cổng chào, lắp camera an ninh, sơn sửa bờ rào hẻm, nâng cấp sân nhà văn hóa khu vực…

Bên cạnh việc vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, từ năm 2020 đến nay, cán bộ khu vực phối hợp vận động nhiều phần quà trị giá hơn 120 triệu đồng hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, hoặc bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn giới thiệu bà con vay gần 7 tỉ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội  để phát triển kinh tế… Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, người dân khu vực 4, chia sẻ: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn, tôi mua thêm hàng hóa, mở rộng tiệm tạp hóa phục vụ nhu cầu của bà con. Mỗi ngày lời hơn 200.000 đồng. Cuộc sống gia đình không còn khó khăn nữa”. Còn bà Nguyễn Thị Lan bộc bạch: “Cán bộ khu vực rất lo cho dân. Tôi bị tai nạn giao thông, đi lại khó khăn. Cuộc sống nhờ vào con gái làm công nhân nên thiếu trước hụt sau. Cán bộ khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 150.000 đồng/tháng và thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm…”.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, cho biết: “Kết quả trên là nhờ sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên khu vực trong tuyên truyền, vận động và được người dân đồng tình hưởng ứng. Theo tôi, muốn người dân tin tưởng, đồng lòng hưởng ứng thì cán bộ phải thực hiện tốt dân chủ và quan tâm giải quyết những nhu cầu chính đáng của dân”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết