Mùa mưa đã đến và cũng là thời điểm muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) sinh sôi và phát triển. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, tính từ đầu năm 2026 đến hết ngày 11-6-2026, Cần Thơ ghi nhận có 3.163 ca SXH, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2025.

CDC TP Cần Thơ kết hợp phường Tân An vãng gia tuyên truyền phòng, chống bệnh SXH.
Theo CDC TP Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến ngày 7-6, thành phố phát hiện 1.409 ổ dịch SXH, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Do phát hiện sớm, xử lý ổ dịch và điều trị kịp thời, nên chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: "Thành phố cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra các ổ dịch lớn và đặc biệt là chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, những con số trên cho thấy dịch bệnh vẫn đang hiện hữu và đặt ra nhiều áp lực đối với công tác phòng, chống dịch".
Trong chuyến làm việc tại TP Cần Thơ mới đây, các chuyên gia của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cảnh báo dịch SXH có nguy cơ bùng phát. Thường các năm, đỉnh dịch SXH rơi vào các tháng mưa, nhưng năm nay SXH tăng cao ngay từ đầu năm, kéo dài đến mùa mưa vẫn tiếp tục tăng. Không những ca bệnh tăng mà ca nặng rất nhiều, gây áp lực cho công tác điều trị của ngành y tế.
Vừa qua, hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống SXH, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức mít tinh và diễu hành, phát loa tuyên truyền qua các trục đường chính, kêu gọi người dân nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh SXH. CDC TP Cần Thơ còn phối hợp Trạm Y tế phường Tân An, các khu vực chia nhóm giám sát vệ sinh môi trường, dụng cụ chứa nước tại các điểm nguy cơ.
Bà Lô Thị Thanh, khu vực 1, phường Tân An, cho biết: "Mỗi ngày, tôi đều vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra dụng cụ chứa nước, dọn vật phế thải, thu gom rác… xịt muỗi, ngủ mùng. Tôi còn nhắc cả người thân, vận động người quen, lối xóm diệt muỗi, lăng quăng để phòng, chống SXH".
Toàn phường Tân An ghi nhận 201 ca SXH, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ có 31 ca. Phường đã tổ chức 2 chiến dịch diệt lăng quăng trong 4 tháng đầu năm 2026. Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: "Phường phân công trách nhiệm cụ thể với những cá nhân, tập thể phụ trách công tác này. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm toàn diện tại địa bàn phụ trách, kiên quyết xử lý dứt điểm các điểm đen về môi trường, ao tù, nước đọng rác thải phế liệu. Tăng cường vãng gia với phương châm "đi từ ngõ, gõ từng nhà, rà từng dụng cụ chứa nước", đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi gia đình, trường học, doanh nghiệp duy trì thói quen vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng. Trạm Y tế phường tiếp tục phối hợp CDC TP Cần Thơ giám sát, dự báo sát tình hình dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, nhân lực để xử lý triệt để ngay khi xuất hiện ổ dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng".
Ông Phạm Phú Trường Giang cho biết thêm, ngành Y tế TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chuyên môn; tăng cường giám sát dịch tễ, dự báo nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch; nâng cao chất lượng thu dung, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp bệnh nặng và tử vong. Ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phối hợp với chính quyền và trạm y tế, khu vực nhắc nhở mỗi người dân, mỗi hộ gia đình trên địa bàn dành 10 phút mỗi tuần để kiểm tra và diệt lăng quăng; giữ gìn nhà cửa và môi trường xung quanh sạch sẽ; đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để nước đọng và thường xuyên ngủ mùng để phòng tránh muỗi đốt... Thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp chuyên môn mà còn bắt nguồn từ ý thức, trách nhiệm và sự chủ động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình.
Bài, ảnh: H.HOA