09/03/2020 - 07:44

Đảng bộ phường Trường Lạc sẵn sàng tiến hành đại hội 

Đến nay, Đảng ủy phường Trường Lạc, quận Ô Môn đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về văn kiện, nhân sự cấp ủy, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội (ĐH) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo thực hiện các công trình, phần việc thi đua có ý nghĩa để chào mừng ĐH.

Tuyến đường Bình An, phường Trường Lạc vừa được mở rộng, tráng bê tông để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của cấp ủy cấp trên về ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Trường Lạc đã xây dựng xong dự thảo văn kiện ĐH, đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Qua rà soát, đến nay, phường thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, nhiều mục tiêu quan trọng như xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nâng cấp giao thông, phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo đạt cao.

Dự thảo báo cáo chính trị ĐH đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân, kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Về nhân sự cấp ủy gắn với các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới, Đảng ủy phường đã xây dựng phương án, lựa chọn 18 CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để ĐH bầu chọn 15 CB. Trong số 18 CB ứng cử, có 13 tái cử, 6 giới thiệu mới; 100% trình độ chuyên môn đại học, 90% trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 22% nữ, 45% dưới 40 tuổi.

Các ứng cử viên được lựa chọn cơ cấu là CB chủ chốt, phân đều ở các ngành, lĩnh vực, đoàn thể. Các đồng chí được giới thiệu ứng cử đều khẳng định đây là vinh dự và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ khi trở thành cấp ủy viên. Anh Dương Văn  Thuấn, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường, bộc bạch: “Tôi lần đầu được lựa chọn để giới thiệu bầu vào cấp ủy phường nhiệm kỳ mới. Tôi nghĩ, nếu được ĐH tin tưởng tín nhiệm bầu vào cấp ủy, tôi càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để phục vụ tốt nhân dân”.

Cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức ĐH Đảng bộ, Đảng ủy phường chỉ đạo phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng. Trong đó, vận động nhân dân khu vực Bình Hòa, khu vực Bình Thuận, khu vực Tân Quy hiến đất, di dời hoa màu và vật kiến trúc cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Bình An dài 2.200m, mặt rộng 4m; vận động nhân dân khu vực Tân Quy, khu vực Tân Xuân hiến đất, di dời hoa màu và vật kiến trúc mở rộng tuyến đường Đập Đá - Mương Bong dài hơn 2.500m, mặt rộng 4m. Bên cạnh đó, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng bông tuyến đường Giáo Dẫn dài 3.000m; mua bần trồng mé chống sạt lở tuyến sông Vạn Lịch, sông Tắc Ông Thục dài 7.000m. Đảng ủy chỉ đạo Hội Nông dân phường rà soát, hỗ trợ cho 30 hội viên hơn 1.000 cây bưởi da xanh; chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động hội viên không sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường…

Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, khẳng định: Việc chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự cấp ủy và thực hiện các công trình, phần việc thi đua đang tạo ra khí thế mới, niềm tin mới để ngày 16 và 17-4-2020 ĐH Đảng bộ phường thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết