04/01/2011 - 22:02

ÔNG VÕ THÁI SƠN, CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ, TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM:

Đảm bảo nguồn và kiểm soát tốt mạng lưới phân phối góp phần bình ổn thị trường

Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu từ chối bán hàng hoặc hạn chế lượng bán xăng dầu cho người tiêu dùng. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về vấn đề này, ông Võ Thái Sơn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, cho biết:

- Hiện nay, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ có kho chứa xăng dầu với tổng dung tích khoảng 105.000m3 đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ. Ngoài ra, công ty còn có nhiều kho trung chuyển khác nhằm đảm bảo nhu cầu cấp phát xăng dầu cho các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu... Với hệ thống phân phối gồm 55 cửa hàng và khoảng 220 đại lý trực thuộc, Xăng dầu Tây Nam Bộ chiếm khoảng 30% thị phần cung cấp xăng dầu ở TP Cần Thơ và các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau...

* Thưa ông, công ty đã có kế hoạch gì để đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho tiêu dùng, sản xuất tăng cao trong dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán sắp tới?

- Thông lệ hằng năm, vào dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng tăng cao. Chính vì thế, trên cơ sở số liệu xuất bán của các năm trước, cộng với việc dự báo nhu cầu tăng trưởng, công ty đã chủ động kế hoạch và sẵn sàng phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong thời gian tới.

Ở đây cũng cần phải nói thêm rằng, nếu thị trường xăng dầu diễn biến bình thường như các năm trước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cùng cộng đồng trách nhiệm, cùng nỗ lực trong việc đảm bảo nguồn cung thì mới có thể đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân vào dịp cuối năm, hay dịp Tết Nguyên đán. Về phía công ty, công ty sẽ cố gắng tốt nhất khả năng của mình để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho mạng lưới phân phối của công ty trong thời gian tới.

Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ đảm bảo nguồn, kiểm soát tốt mạng lưới phân phối góp phần bình ổn thị trường trong dịp Tết.
Ảnh: PHAN TOÀN

* Hiện nay, giá dầu trên thế giới tăng cao, nhiều công ty kinh doanh xăng dầu trong nước cho rằng đang lỗ. Công ty có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ trong hệ thống phân phối của công ty, thưa ông?

- Giá dầu trên thế giới đang ở mức cao, nhưng hiện nay mục tiêu điều hành quan trọng và cấp thiết của Chính phủ là kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường. Vì vậy, có thể giá bán lẻ xăng dầu sẽ tiếp tục ổn định cho đến sau Tết Nguyên đán 2011. Đây là một áp lực khá lớn đối với các đầu mối kinh doanh xăng dầu nói chung. Dù vậy, để tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng trong hệ thống, công ty đang thực hiện việc kiểm soát tiến độ xuất hàng hợp lý cho hệ thống khách hàng, đặc biệt là hệ thống các đại lý. Đồng thời, nếu tình hình nguồn cung xăng dầu khó khăn hơn, xảy ra tình trạng khan hiếm trên thị trường, công ty có mức độ ưu tiên cho từng đối tượng khách hàng. Trong đó, khách hàng tiêu dùng trực tiếp (người mua lẻ, phục vụ nhu cầu sản xuất) sẽ được ưu tiên hàng đầu.

* Hiện nay, tại một số địa phương trong cả nước, vùng ĐBSCL có một số điểm kinh doanh xăng dầu từ chối bán hàng hoặc hạn chế lượng bán xăng dầu cho người tiêu dùng. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty, khi nguồn đảm bảo yêu cầu như hiện nay, thì không có lý do gì công ty ngừng bán hàng theo giờ giấc quy định tại các điểm bán cho khách hàng. Bất cứ cửa hàng nào cố tình ngưng bán hàng, ngoài yếu tố kỹ thuật (hư hỏng thiết bị...), yếu tố bất khả kháng (thiên tai, trục trặc trong khâu vận chuyển...), công ty sẽ căn cứ vào mức độ sai phạm và trách nhiệm liên quan để xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm. Với hệ thống kiểm soát khá chặt chẽ như trình bày trên, tôi có thể khẳng định rằng, tình trạng ngưng bán hàng nhằm mục đích đầu cơ sẽ không xảy ra trong hệ thống cửa hàng trực thuộc Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ.

Theo tôi, ngoài vai trò kiểm soát nội bộ của các đầu mối kinh doanh xăng dầu, cũng cần nhấn mạnh một yếu tố rất cần thiết khác là vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng địa phương đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung.

* Xin cảm ơn ông!

HÀ TRIỀU (thực hiện)

Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ đảm bảo nguồn, kiểm soát tốt mạng lưới phân phối góp phần bình ổn thị trư&

Chia sẻ bài viết