05/06/2021 - 18:48

Đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn 

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, tập trung thực hiện tiêu chí về giao thông để xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao. Điển hình tuyến đường Rạch Sung - Ngã ba Bào dài 3.300m được nâng cấp, mở rộng, lưu thông an toàn. Bà Nguyễn Thị Út ở ấp Nhơn Thành, nói: “Sau nhiều năm trải nhựa, tuyến đường bị xuống cấp, có những đoạn sình lầy, đi lại khó khăn. Trước thực tế trên, Nhà nước đã đầu tư bê tông mở rộng đường từ 2m ra 3,5m. Đầu năm 2021, tuyến đường hoàn thành và được đưa vào sử dụng, người dân địa phương rất phấn khởi bởi việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi”.

Nhiều tuyến đường ở xã Nhơn Nghĩa được nâng cấp khang trang, lưu thông dễ dàng.

Nhiều tuyến đường ở xã Nhơn Nghĩa được nâng cấp khang trang, lưu thông dễ dàng.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Tươi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa, năm 2016, xã Nhơn Nghĩa được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Nhằm thực hiện đạt các tiêu chí về giao thông để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, từ năm 2016 đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã luôn được nâng cấp và mở rộng. Cụ thể, thành phố đầu tư xây dựng cầu Vàm Xáng và đường dẫn đến quốc lộ 61C; huyện đầu tư xây dựng đê bao kết hợp đường giao thông tuyến Vàm Xáng - Bà Cai chiều dài 4.084m; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường từ 3,5m - 4m như: tuyến quốc lộ 61C từ ngã ba Bào đến Tân Phú Thạnh, tuyến Bào Lớn, tuyến Mương Khai dưới, tuyến Rạch Sung, tuyến Xà No Cạn đến Mương Điều, tuyến Mương Điều đến Cầu sắt. Ngoài ra, xã còn được huyện hỗ trợ vật tư sửa chữa, xây dựng mới các tuyến đường giao thông nông thôn rộng 2m. Xã đã làm mới được 15 tuyến đường giao thông nông thôn dài 19.591m, trong đó nhân dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng. Đến nay, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được đầu tư nhựa hóa 22,9km, đạt 100%, đảm bảo ô tô đi lại và đến được trung tâm xã; có 30,51/32,2km đường trục ấp và đường liên ấp được bê tông đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, đạt tỷ lệ 94,75%; đường ngõ, xóm được bê tông 27,5/29,8km, đạt 92,28%.

Cùng với việc nâng cấp, xây dựng đường giao thông, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, thường xuyên tổ chức phát quang, mé cành cây, tạo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường ở địa bàn xã. “Địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, tiếp tục kiểm tra, vận động, nhắc nhỡ bà con không lấn chiếm không gian công cộng, che khuất tầm nhìn, cản trở người dân khi tham gia giao thông trên đường. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ xã đến ấp tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt quy định của pháp luật khi tham gia giao thông…” - đồng chí Phạm Ngọc Tươi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa, cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết