05/05/2020 - 18:16

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thới Hòa thành công tốt đẹp 

(CT)- Ngày 5-5, Đảng bộ phường Thới Hòa, quận Ô Môn - tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm cấp cơ sở đã tiến hành ĐH đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Đào Công Nhanh, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các Ủy viên BTV Thành ủy; Thường trực các quận ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo quận Ô Môn… đến dự. Có 120 đại biểu đại diện cho 204 đảng viên của Đảng bộ phường được triệu tập dự ĐH.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

ĐH đã thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Thới Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường đề ra. Sản xuất nông nghiệp tập trung vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng giá trị sản xuất, cải tạo vườn trồng cây ăn trái. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 27 cơ sở; thương mại - dịch vụ tăng 305 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 112% kế hoạch. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư xây mới, nâng cấp, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Phường đã huy động các nguồn lực xây dựng và sửa chữa 43 căn nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết, nhà đồng đội tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động hơn 3,3 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đảng bộ phường đã kết nạp được 57 đảng viên, đạt 142,5% chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, Đảng bộ phường được BTV Quận ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh, riêng năm 2018 và 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ĐH đã thống nhất đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển phường giai đoạn 2020-2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao -  tiểu thủ công nghiệp  thương mại - dịch vụ; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội… ĐH thống nhất đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII tiến hành họp phiên đầu tiên bầu BTV Đảng ủy phường gồm 5 ủy viên. Đồng chí Hồ Thị Kim Loan, Quận ủy viên, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Huỳnh Muội Kim và đồng chí Hoàng Văn Đôn tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy phường. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ mới 5 ủy viên. ĐH đã bầu 13 đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn nhiệm kỳ 2020-2025, trong có 1 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: ANH DŨNG  

Chia sẻ bài viết