29/02/2020 - 17:36

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp 

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 29-2, ngay sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) về một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm virus SARS-CoV-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các cơ quan và địa phương liên quan của Hàn Quốc đề nghị tạo điều kiện thuận lợi và tích cực điều trị cho công dân Việt Nam nói trên. 

Người dân Hàn Quốc tại thành phố Daegu căng thẳng vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: AFP

Trước đó, KCDC đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại Daegu, một trong hai tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, nhiễm virus SARS-CoV-2.  Theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), KCDC đã gửi thông tin bệnh nhân này đến Bộ Y tế Việt Nam.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chữa trị miễn phí cho công dân Việt Nam tại nước này trong trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2.

Khó lường tâm dịch Daegu

Theo thông báo cập nhật sáng 29-2 của Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc, tính đến hết ngày 28-2, tổng cộng 39.002 người nhiễm  dịch COVID-19 đã bình phục và xuất viện tại nước này. Riêng trong ngày 28-2, đã có 2.885 người bình phục và xuất viện, đồng thời ghi nhận thêm 427 trường hợp mới nhiễm COVID-19, tăng so với 327 ca một ngày trước đó, và 47 ca tử vong so với 44 ca tử vong của ngày trước đó. Như vậy, nước này đã xác nhận tổng cộng 79.251 người nhiễm bệnh và 2.835 ca tử vong do COVID-19.

Tại tâm dịch tỉnh Hồ Bắc, báo cáo cho thấy thêm 423 ca nhiễm mới trong ngày 28-2, so với 318 ca một ngày trước. Tỉnh này cũng xác nhận thêm 45 trường hợp tử vong so với 41 ca của ngày 27-2. Số liệu cho thấy các khu vực của Trung Quốc đại lục, không bao gồm tỉnh Hồ Bắc, chỉ thông báo thêm 4 ca nhiễm mới trong ngày 28-2, con số thấp nhất kể từ tháng 1.

Ngày 29-2, giới chức Hàn Quốc cảnh báo số ca mới nhiễm dịch COVID-19 dự kiến sẽ tăng mạnh tại thành phố tâm dịch Daegu của nước này trong những ngày tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hằng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip nhận định tỷ lệ nhiễm bệnh trong số các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) - được cho là tâm điểm của đợt mới bùng phát dịch COVID-19 tại Hàn Quốc - sẽ rất cao. Ông cảnh báo trong vài ngày tới, số ca mới nhiễm bệnh tại thành phố Daegu sẽ tăng mạnh cho đến khi nhà chức trách hoàn tất quy trình xét nghiệm giúp phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở các tín đồ của giáo phái này. Theo Thứ trưởng Kim Gang-lip, các nhân viên y tế đã tiến hành xét nghiệm cho khoảng 30% trong số 9.300 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu.

Trong khi đó, KCDC cho biết đến nay, họ đã tiến hành thăm dò sức khỏe đối với 88% tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Kết quả cho thấy 2% tín đồ được hỏi xuất hiện triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 171.000 người trong số khoảng 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa đã trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của 3.381 tín đồ có triệu chứng của bệnh COVID-19. 

Tính đến chiều 29-2, Hàn Quốc thông báo thêm 594 ca mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 2.931 người. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 16 ca tử vong do COVID-19. Theo KCDC, số người nhiễm bệnh tại Daegu- thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc - đã vượt con số 2.000, chiếm hơn 70% tổng số ca nhiễm bệnh trên khắp nước này.

Nhiễm virus Corona không tiếp xúc với nguồn bệnh

Các nguồn tin báo chí cho biết giới chức y tế Mỹ hôm 28-2 đã xác nhận  trường hợp thứ hai nhiễm COVID-19 tại bang California mặc dù bệnh nhân này chưa tới các nước có dịch hoặc có mối liên hệ hay tiếp xúc với các ca bệnh trước đó. Cụ thể, một người dân 65 tuổi sống tại hạt Santa Clara đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân. Trước đó ngày 27-1, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận ca COVID-19 đầu tiên không liên quan đến những người nhiễm bệnh trước đó ở bang này.

Những phát hiện này khiến giới chức y tế cũng như người dân Mỹ lo ngại về nguy cơ lây lan cộng đồng - ở đó virus có thể phát tán tự do giữa những người nằm ngoài vùng cách ly hoặc tiếp xúc với bệnh nhân trước đó. 

Cũng trong ngày 28-2, giới chức y tế bang Oregon, Mỹ đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên tại bang này. Đến nay, Mỹ đã xác nhận tổng số 55 công dân nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 16 ca được phát hiện tại Mỹ và 39 ca là các trường hợp từ tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc tàu Diamond Princess được cách ly tại Nhật Bản, trở về.

Ngày 28-2, Iceland đã xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này. Tại Ý, theo số liệu mới nhất cập nhật sáng 29-2, đã có tổng cộng 888 người nhiễm COVID-19, trong đó có 46 người đã bình phục và được xuất viện và 21 trường hợp tử vong. Pháp đã xác nhận thêm 19 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 57 người. Iran ghi nhận ít nhất 388 người nhiễm COVID-19, trong đó 34 người đã tử vong.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết