20/07/2008 - 08:47

Đắc Lắc: Tạm giữ cặp vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Với hành vi vay mượn tiền và mua bán đất đai, trong thời gian dài, vợ chồng Nguyễn Thị Lang (sinh 1964) và Quách Đình Khương (1962) trú tại Nguyễn Tri Phương, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) đã lừa đảo của nhiều người với số tiền trên 10 tỉ đồng ở các địa phương Đắc Lắc, Đắc Nông, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Do bị lừa đảo số tiền và tài sản quá lớn, nhiều người đã trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, một số cặp vợ chồng bị ly tán.

Đầu năm 2001, vợ chồng Lang-Khương lập Doanh nghiệp Thương mại-Dịch vụ chuyên mua bán hàng tạp hóa và vận tải. Cuối năm 2001, vợ chồng Lang-Khương đã mua một khu đất tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột. Sau khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Lang-Khương xây 5 căn nhà rồi bán lại cho 5 hộ dân 565 triệu đồng. Sau khi bán nhà, Lang-Khương thu 415 triệu đồng, số tiền còn lại hứa sẽ làm xong thủ tục mua bán nhà mới lấy hết tiền. Nhưng Lang-Khương không chịu làm thủ tục chuyển nhượng nhà mà đem “sổ đỏ” của mảnh đất này để thế chấp cho Chi nhánh ngân hàng Kim Ngân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắc Lắc vay 600 triệu đồng.

Năm 2004, Lang-Khương mua khu đất trên 3.000 m2 đất tại 432 Trần Phú, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột và sau đó làm “sổ đỏ”. Bọn này đã tách ra 1.700 m2 để bán cho 5 người là Lê Thị Kim Trọng, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Văn Thành, Trần Thúc Quỳ và Ngô Chính Liêm với giá 950 trriệu đồng. Trên mảnh đất này, 5 người đã làm 43 căn nhà. Vì không chịu làm thủ tục chuyển nhượng đất nên chỉ có bà Trọng ở lại trên mảnh đất đó, còn 4 người phải bán lại đất và nhà cho Lang-Khương. Về phần đất trên 1.300 m2 còn lại, Lang-Khương xây dựng 57 căn nhà và đã bán hết cho 40 hộ dân với số tiền trên 7 tỉ đồng.

Ngày 19-5-2006, vợ chồng Lang-Khương ký hợp đồng với Ngân hàng Kim Ngân thế chấp “sổ đỏ” mảnh đất 3.000 m2 tại 432 Trần Phú (TP Buôn Ma Thuột) và lô đất số 47 Nguyễn Trãi (TP Buôn Ma Thuột) vay 1,5 tỉ đồng. Ít lâu sau, bọn này trả Ngân hàng Kim Ngân 900 triệu đồng rồi rút “sổ đỏ” của lô đất số 47 Nguyễn Trãi về. Đến ngày 24-10-2006, Lang-Khương thế chấp “sổ đỏ” nhà số 112/14 Nguyễn Tri Phương vay ngân hàng 150 triệu đồng. Cùng ngày Lang-Khương đem “sổ đỏ” nhà số 46 Sơn Khinh (TP Buôn Ma Thuột) do Khương đứng tên vay Ngân hàng Kim Ngân 350 triệu đồng. Tổng cộng cả mấy lần, Lang - Khương đã vay ngân hàng Kim Ngân 1,7 tỉ đồng để xây dựng nhà cửa và buôn bán. Đến nay, số tiền này vợ chồng Lang - Khương không chịu trả ngân hàng.

Bằng thủ đoạn lừa phỉnh những ai nhẹ dạ hám lợi cho vay tiền để hưởng lãi suất cao, vợ chồng Lang-Khương đã vay trên 8,7 tỉ đồng của nhiều người rồi quỵt luôn. Trong số đó, có người đã cho Lang-Khương vay từ 1 đến 3 tỉ đồng thì hiện nay cũng đành chịu mất.

Sau khi vơ vét được khoản tiền lớn, vợ chồng Lang Khương chuẩn bị bỏ trốn, thì đã bị người dân địa phương phát hiện và cơ quan bảo vệ pháp luật kịp thời ngăn chặn. Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lang và Quách Đình Khương đã nhận hành vi lừa đảo của mình. Với hành vi lừa đảo trắng trợn của Lang - Khương, nhiều người dân địa phương mong Nhà nước phải xử lý nghiêm bằng pháp luật đối với bọn này.

NGUYỄN TIÊN TRI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết