07/09/2025 - 06:39

Cứu người đuối nước đúng cách 

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa tập huấn sơ cấp cứu đuối nước cho lực lượng Công an xã Trung Hưng, TP Cần Thơ. Hoạt động này góp phần cung cấp kiến thức, kỹ năng cấp cứu đúng cách cho đội ngũ cán bộ địa phương. 

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tập huấn kiến thức, kỹ năng cho lực lượng Công an xã Trung Hưng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 360.000 trường hợp tử vong do đuối nước. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 người đuối nước, bình quân mỗi ngày có 5 trường hợp đuối nước. Một nửa số người bị nạn dưới tuổi 25. Vì vậy, thời gian qua, các địa phương, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh phổ cập bơi lội trong cộng đồng, nhất là với trẻ nhỏ, học sinh. Riêng ngành y tế, các y, bác sĩ cũng thường xuyên tập huấn, phổ biến đến cộng đồng kiến thức sơ cấp cứu đúng cách cho người đuối nước. 

Trong chương trình tập huấn tại xã Trung Hưng, BS CKI Ngô Duy Thái, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu theo cách trực quan sinh động và dễ hiểu.

Bác sĩ giả định, khi phát hiện có trường hợp đuối nước, bước đầu tiên cần thiết đưa bệnh nhân đến nơi an toàn, trên nền cứng, mặt phẳng khô ráo và đặt bệnh nhân nằm ngửa. Bước tiếp theo, người sơ cứu kiểm tra tình hình bệnh nhân với các dấu hiệu gồm 3 chữ “T”, đó là: bệnh nhân còn tỉnh, bệnh nhân còn thở và tim bệnh nhân còn đập không. Ở bước này, có thể xảy ra 2 trường hợp. Nếu người sơ cứu lay gọi, nạn nhân còn tỉnh sẽ có các phản xạ ở mắt, cử động tay chân hay ho, nôn... Khi đó, thay đổi tư thế cho người bệnh, đặt nằm nghiêng một bên để bệnh nhân có thể ho, khạc ra dị vật hay các chất dịch ra ngoài chứ không chảy ngược vào phổi gây sặc. Không may, trường hợp bệnh nhân không tỉnh, người sơ cứu quan sát thấy bụng, ngực nạn nhân đều không di động và cũng không nghe được nhịp thở, cần kiểm tra dấu hiệu tim bệnh nhân ở mạch cảnh và mạch bẹn. Trong vòng 10 giây, nếu không tìm thấy mạch đập, nhanh chóng nhờ người hỗ trợ gọi tổng đài cấp cứu 115, đồng thời thực hiện quy trình ép tim và thổi ngạt liên tục. Khi người bệnh có dấu hiệu thở lại thì cho bệnh nhân nằm lại tư thế nghiêng một bên và sau đó nhanh chóng đưa người bệnh an toàn đến cơ sở y tế. 

Bác sĩ Ngô Duy Thái lưu ý, người sơ cứu cần bình tĩnh và thực hiện tuần tự các bước đúng cách, kịp thời. Tuyệt đối tránh làm theo các mẹo dân gian như dốc ngược bệnh nhân chạy vòng quanh, làm chậm thời gian cấp cứu, tiềm ẩn nguy cơ khiến bệnh nhân hít sặc, chấn thương, thậm chí tử vong. 

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết