12/05/2025 - 16:40

Cứu kịp thời 2 trẻ nhỏ ngộ độc khí thải từ máy phát điện đặt trong nhà 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận điều trị kịp thời cho 2 trẻ nhỏ bị ngạt khí trong phòng kín khi gia đình sử dụng máy phát điện để chạy máy lạnh trong lúc cúp điện.


Em bé bị ngạt khí từ máy phát điện đặt trong nhà.

Hai bệnh nhi là bé H.T.Đ (8 tuổi) và bé V.T.N.M (6 tuổi), ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Người thân của các bé cho biết, do nắng nóng, cúp điện, gia đình đã dùng máy phát điện đặt trong nhà để vận hành máy lạnh. Trong lúc ngủ, mẹ các bé giật mình tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc và cảm thấy khó thở. Chị gọi hai con dậy thì phát hiện các con lơ mơ, gọi không tỉnh, thở mệt và nôn ói, nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, các bác sĩ đã kịp thời cho hai bé thở oxy nồng độ cao, theo dõi sát chỉ số hô hấp, huyết áp và tri giác, sau đó chuyển vào phòng hồi sức nhi (NICU) để tiếp tục điều trị. Sau khoảng 2 giờ điều trị tích cực, sức khỏe các bé cải thiện: tỉnh táo hơn, ăn uống được và chỉ số hô hấp ổn định. Mẹ của các bé cũng có dấu hiệu ngộ độc, với các triệu chứng đau đầu và nôn ói, được cấp cứu và theo dõi tại BV. Sau 5 ngày điều trị, cả 3 mẹ con đều phục hồi và xuất viện.

Các bệnh nhi vừa được xuất viện.

BS CKI Quách Thị Kim Phúc, Khoa Nhi, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, việc sử dụng máy phát điện và thiết bị đốt nhiên liệu trong nhà nếu không đảm bảo không gian thông thoáng thì khí CO (carbon monoxide) - khí thải sinh ra từ máy phát điện có thể tích tụ và gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi, việc hấp thụ khí CO làm giảm lượng oxy trong máu, dẫn đến tình trạng thiếu oxy đối với các cơ quan khác trong cơ thể.

Những dấu hiệu ngộ độc khí CO diễn ra âm thầm nhưng vẫn có một vài triệu chứng có thể phát hiện bao gồm: Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, cảm giác mệt mỏi, lơ mơ, mất nhận thức, thậm chí hôn mê hoặc tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Qua các trường hợp trên, bác sĩ cũng khuyến cáo đến cộng đồng:

- Tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than hoặc bất kỳ nguồn cháy nào trong không gian kín. Nếu bắt buộc sử dụng, cần đảm bảo phòng thoáng khí, có quạt hút hoặc mở cửa sổ.

- Không để trẻ em một mình trong phòng kín có máy lạnh hoặc thiết bị đốt nhiên liệu.

- Khi phát hiện người thân có dấu hiệu lơ mơ, khó thở, buồn nôn sau khi ở trong phòng kín có máy phát điện/thiết bị đốt nhiên liệu, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, gọi cấp cứu ngay hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

- Không dội nước lạnh hay đắp khăn ướt lên mặt người ngạt khí vì có thể khiến tình trạng nặng thêm.

- Cần nhận biết sớm triệu chứng ngộ độc khí CO và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết