19/01/2018 - 21:54

Cựu chiến binh xây dựng quê hương 

Năm 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã phát động hội viên, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tham gia bảo hiểm y tế… Qua đó, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống hội viên, nhân dân...

Cựu chiến binh thị trấn Phong Điền hoàn thiện cầu giao thông ở ấp Nhơn Lộc 2A.

Theo ông Lê Quang Hồng, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, năm qua, cán bộ, hội viên CCB huyện đã tích cực phối hợp vận động thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM, như: công tác giảm nghèo, đảm bảo an toàn giao thông trong hội viên, vận động người dân không lấn chiếm lòng lề đường… Qua đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thiện các tiêu chí, ra mắt 3 xã NTM của huyện trong năm 2017, là Trường Thành, Định Môn và Trường Thắng. Đến nay, huyện Thới Lai đã có 8/12 xã được công nhận là xã NTM.

Năm 2017, các cấp Hội CCB huyện Thới Lai đã tham gia nhiều công trình, phần việc: phát quang bụi rậm, vệ sinh 13,3km đường giao thông; vận động người dân làm mới 12,7 km hàng rào, hàng ngàn cột cờ trên các tuyến đường giao thông... Hội CCB các xã, thị trấn còn sửa chữa và làm mới 29 cây cầu gỗ, cầu bê tông, xây dựng 4,6km đường giao thông với số tiền trên 12 tỉ đồng. Trong đó, hội viên CCB đóng góp 623 triệu đồng và 1.708 ngày công lao động. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc xây dựng cầu đường giao thông nông thôn là: Trường Xuân A, Thới Thạnh, Tân Thạnh, Trường Thành…“Năm 2018, Thường trực Hội CCB huyện ra Nghị quyết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và phát động cán bộ, hội viên CCB tập trung xây dựng NTM ở 2 xã Tân Thạnh và Trường Xuân B. Hội CCB huyện vận động cán bộ, hội viên tích cực đóng góp công sức, tiền của, đất đai để củng cố và phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, tạo điều kiện để giao thương thuận lợi, cũng như tích cực góp phần nâng chất các tiêu chí NTM”- ông Lê Quang Hồng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết.

CCB thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền vừa xây dựng một cây cầu bê tông trị giá 30 triệu đồng ở ấp Nhơn Lộc 2A. Hội CCB thị trấn còn vận động hội viên, người dân đóng góp trên 200 ngày công lao động để làm cầu. Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân ở ấp Nhơn Lộc 2A, cho biết: “Lúc trước, mỗi lần muốn đến vườn, tôi phải nhờ bà con đưa qua rạch bằng xuồng. Những ngày nước lên, không có xuồng, tôi lội qua rạch luôn. Bây giờ, tôi và hơn 10 hộ dân sống bên kia rạch đi lại, vận chuyển trái cây rất thuận lợi”.

Ông Châu Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền cho biết: Năm 2017, Thường trực Hội CCB phát động cán bộ, hội viên thực hiện công trình, phần việc xây dựng NTM, giúp nâng cao đời sống hội viên CCB và người dân. Các cấp Hội CCB huyện đã thực hiện 24 công trình, phần việc, như: làm đường giao thông, xây dựng cầu bê tông, đắp đập, thành lập tổ thu gom rác… Hội CCB còn tham gia công tác giảm nghèo bằng cách hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm cho con, em CCB; vận động 8 căn nhà cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở… Hội CCB 2 xã Mỹ Khánh và Tân Thới còn xây dựng 2 mô hình kinh tế làm vườn và đan bội. Ông Châu Văn Hồng cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên CCB, nhân dân xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo… nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM”.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết