04/08/2022 - 11:51

Cựu chiến binh tham gia đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt phối hợp với các đội giặm vá, đội từ thiện xã hội của phường tham gia sửa chữa 3.600m đường giao thông. Cán bộ, hội viên CCB phường còn phối hợp cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 3 (Quân khu 9) tổ chức phát quang, mé cành cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường với tổng chiều dài 6.400m. Cán bộ, hội viên CCB ở các chi hội tham gia nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông ở các tuyến đường…

CCB phường Tân Lộc tham gia sửa đường giao thông.

Theo ông Cao Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Lộc, năm 2018, Hội CCB phường thành lập Ðội CCB giặm vá đường giao thông với 10 thành viên là CCB. Trong 4 năm qua, Ðội giặm vá đường Hội CCB phường đã phối hợp với các tập thể, cá nhân, các tổ từ thiện trên địa bàn phường tham gia giặm vá, sửa chữa nhiều tuyến đường xuống cấp; trong đó có khắc phục các “ổ gà” sau mùa nước nổi, tham gia khắc phục đoạn đường bị sạt lở… Tổng chiều dài của các tuyến đường 30km. Hội CCB phường chỉ đạo các chi hội nâng chất các Câu lạc bộ “6 không”, góp phần vận động con em hội viên CCB chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

Thời gian tới, Hội CCB phường Tân Lộc sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Hội CCB cấp trên về đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp các lực lượng công an, quân sự địa phương tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông ATGT; duy trì hoạt động của Ðội CCB giặm vá đường giao thông… Ðồng thời, tăng cường phối hợp với các đoàn thể, đơn vị ra quân vệ sinh môi trường, vận động người dân giữ gìn trật tự đô thị và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ...

Chia sẻ bài viết