04/10/2023 - 09:58

Kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2023) và 22 năm Ngày Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023)

Cùng nỗ lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Năm 2023, Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) hiệu quả. Đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong Toàn dân tham gia PCCC&CNCH; thực hiện tốt công tác kiểm tra PCCC, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu

Công an quận Cái Răng vừa phối hợp UBND phường Thường Thạnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Tổ Liên gia an toàn PCCC số 4, khu vực Thạnh Mỹ. Các lực lượng giả định tình huống cháy tại khu vực kinh doanh của cửa hàng tạp hóa Thảo Nguyên. Trong nhà có 2 người lớn và 3 trẻ em. Một thành viên của tổ phát hiện đám cháy đã đến nơi đặt chuông báo cháy để báo động cho người dân xung quanh. Các thành viên của tổ đã tham gia chữa cháy với bình chữa cháy của gia đình; đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH quận, các lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố ở phường để tham gia chữa cháy và CNCH kịp thời. Ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ trưởng Tổ Liên gia an toàn PCCC số 4, cho biết: “Tổ gồm 5 thành viên là các gia đình có nhà ở kết hợp để sản xuất, kinh doanh. Các căn nhà đều có kiến trúc dạng nhà ống liền kề, cao từ 1-3 tầng. Buổi thực tập giúp chúng tôi nắm vững các kiến thức, kỹ năng trong chữa cháy và CNCH”.

Thực hiện phong trào Toàn dân tham gia PCCC&CNCH, lực lượng Công an quận Cái Răng xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo hiệu quả, như “Điển hình tiên tiến về PCCC” ở 7 phường, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn PCCC”. Trong đó, lực lượng Công an quận đã xây dựng 41 tổ liên gia an toàn PCCC và 41 điểm chữa cháy công cộng. Trong 9 tháng năm 2023, đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại 100% tổ liên gia an toàn PCCC; tổ chức tuyên truyền miệng 450 cuộc, có 10.789 người tham dự; tuyên truyền trên loa phát thanh 1.550 lượt, thời lượng 7.750 phút; phát tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền về PCCC đến 20.550 hộ gia đình; tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho 22.130 người…

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH ở Tổ liên gia an toàn PCCC thuộc khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH ở Tổ liên gia an toàn PCCC thuộc khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

Từ đầu năm đến nay, Công an quận Ô Môn đã rà soát, vận động và ra mắt 21 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 14 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Lực lượng Công an quận đã hướng dẫn 17 tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy và thoát nạn theo quy mô, tính chất, đặc điểm của từng tổ. Đồng thời, tổ chức 73 buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC tại các cơ sở giáo dục, cơ sở và khu dân cư với sự tham gia của đại diện 16.423 hộ gia đình; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho 634 thành viên đội dân phòng… Bên cạnh đó, Công an quận rà soát, vận động các hộ gia đình thực hiện mở lối thoát nạn thứ hai, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; rà soát, vận động 7.155 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay…

Hiện nay, TP Cần Thơ xây dựng 715 tổ liên gia an toàn PCCC, 1.034 điểm chữa cháy công cộng; 100% ấp, khu vực có đội dân phòng tham gia PCCC; vận động trên 100.000 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn. Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo xây dựng, củng cố nhiều mô hình về PCCC “Nhà trọ an toàn PCCC cho phụ nữ và trẻ em” tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy; “Trường học an toàn PCCC” ở Trường THPT FPT Cần Thơ; “Hội Cựu chiến binh PCCC” ở huyện Cờ Đỏ; “Khu dân cư an toàn PCCC” ở quận Ninh Kiều… Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức 347 cuộc thực tập phương án CNCH; 165 cuộc thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở và khu dân cư có nguy hiểm về cháy, nổ; tổ chức 100 lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH, với 11.715 người tham gia...

Tăng cường công tác PCCC&CNCH

Theo Thượng tá Lê Tường Vi, Phó Trưởng Công an quận Cái Răng, năm 2023, Công an quận tham mưu UBND quận kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH quận; ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và công an trong công tác xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn quận; quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH với UBND các phường... Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với 1.650 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong đó, có kiểm tra chuyên đề an toàn PCCC đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; chuyên đề trường học, cửa hàng gas… Thời gian tới, Công an quận tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận và UBND các phường tổ chức tuyên truyền; tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người đại diện hộ gia đình, hộ dân có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai qua ban công, cửa sổ… Đồng thời, tổ chức hướng dẫn người đứng đầu cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại chỗ; tham mưu UBND quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC đối với chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền kỹ năng PCCC và tặng bình chữa cháy cho người dân ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền kỹ năng PCCC và tặng bình chữa cháy cho người dân ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH thời gian qua luôn được Công an thành phố chú trọng. Trong 9 tháng năm 2023, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC định kỳ tại 2.975 lượt cơ sở, có 6.897 kiến nghị về PCCC. Qua đó, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 99 trường hợp, với tổng số tiền 761 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC&CNCH chuyên đề, liên ngành theo quy định, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với các lĩnh vực nguy cơ cháy, nổ cao như karaoke, quán bar, vũ trường, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua đó, hướng dẫn yêu cầu 33 cơ sở karaoke khắc phục tồn tại thiếu sót về PCCC để đảm bảo an toàn PCCC. Đến nay, đã có 10 cơ sở khắc phục xong, các cơ sở còn lại tạm dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. 

Theo Công an thành phố, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND thành phố về công tác PCCC&CNCH; tham mưu UBND thành phố báo cáo trình HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết về trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn TP Cần Thơ, giai đoạn 2023-2025, vào kỳ họp cuối năm 2023; tham mưu UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TP Cần Thơ được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực. Công an TP Cần Thơ đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, CNCH; đảm bảo an toàn PCCC&CNCH cho các sự kiện, hoạt động chính trị trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết