Ngày 15-10, Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng có báo cáo số 614/BC-CN gửi UBND TP Cần Thơ về tình hình sản xuất nước và giải pháp khắc phục chất lượng nước sạch.
Nguyên nhân nước không bảo đảm chất lượng
Theo báo cáo, trong khoảng từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty cấp nước Sóc Trăng có nhận được phản ánh của người dân và góp ý của các cơ quan báo chí về tình trạng cung cấp nước của đơn vị trên địa bàn khu vực TP Sóc Trăng (cũ). Qua kiểm tra xử lý, tình trạng nước sinh hoạt bị vàng đục ở một số thời điểm tại một số nơi thuộc các khu vực trên địa bàn. Lý do hiện nay nguồn nước khai thác tại các nhà máy bị giảm sút lưu lượng, Công ty đang thực hiện cải tạo nâng công suất các nhà máy, đầu tư mới hệ thống công nghệ xử lý nước nhằm tăng áp lực, lưu lượng cung cấp nước cho người dân tại các khu vực phường Mỹ Xuyên, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, vì vậy ít nhiều có gây xáo trộn nguồn nước tại một số khu vực bị cặn, đục cục bộ tại một số thời điểm.
Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, cho biết: “Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Cấp nước đã tiến hành triển khai nhiều công trình, dự án nhằm bổ sung nguồn nước và công nghệ xử lý. Tuy nhiên, do cần đảm bảo trình tự thủ tục đề xuất thay thế bổ sung nguồn nước đúng quy định nên vấn đề giải quyết khó khăn cũng chưa được triệt để trước mắt, mà cần phải tiếp tục cải thiện để đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân”.
Về tình hình sản xuất nước, Công ty hiện đang quản lý và khai thác hệ thống cấp nước đô thị gồm 23 nhà máy/trạm khai thác xử lý nước. Trong đó, tại phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi có 6 nhà máy/trạm cấp nước khai thác từ 24 giếng nước ngầm và 1 Nhà máy nước mặt đặt tại Khu công nghiệp An Nghiệp. Tuy nhiên, các giếng khoan hiện hữu đang dần bị nhiễm mặn, mực nước động ngày càng hạ thấp, khả năng hồi lưu nguồn nước chậm, trữ lượng không đảm bảo cho việc khai thác và chất lượng nguồn nước ngày càng xấu. Nguồn nước mặt trên địa bàn bị nhiễm mặn, vị trí nguồn nước có thể khai thác được thì nằm cách xa khoảng trên 20km và chưa có quy hoạch vị trí xây dựng nhà máy; các vị trí khai thác hiện nay thì bị giảm lưu lượng đáng kể, các công trình đề nghị bổ sung chưa được cấp phép đầu tư xây dựng.
Xây mới, nâng công suất các nhà máy nước
Lãnh đạo Công ty cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều dự án nhằm cải thiện chất lượng và tăng công suất cấp nước tại TP Cần Thơ và các khu vực phụ cận.

Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng đưa vào khai thác giếng nước ngầm tầng sâu để bổ sung nguồn nước cho khu vực phường Mỹ Xuyên, Phú Lợi và Sóc Trăng (TP Cần Thơ).
Theo đó, Công ty thi công cải tạo bể lọc từ vật liệu lọc xốp sang vật liệu lọc cát trọng lực và đầu tư mới hệ thống xử lý nước ngầm 5.000m3/ngày đêm với công nghệ lắng Lamella tại Nhà máy cấp nước tại Xí nghiệp cấp nước Phú Lợi; cải tạo hệ thống xử lý nước ngầm 3.000m3/ngày đêm với công nghệ lắng lọc Laniella, bể chứa nước sạch 300m3 bằng thép, hệ thống xử lý nước rửa lọc tuần hoàn tại Trạm cấp nước Sung Đinh; đang chờ cấp phép khai thác tại Trạm cấp nước Phú Tức để triển khai thi công bổ sung nhà máy. Đơn vị đang chờ Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt đề án xin phép khoan thăm dò giếng nước ngầm, nâng công suất tại Nhà máy cấp nước Nguyễn Chí Thanh, Nhà máy cấp nước Khu công nghiệp An Nghiệp và Trạm cấp nước Cao Thắng. Đáng chú ý, Công ty cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước tại Phân khu số 5E (phường Sóc Trăng) khai thác từ nguồn nước ngầm, thực hiện giai đoạn 1 với công suất 20.000m3/ngày đêm. Công ty cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình UBND thành phố đề án xin phép nâng công suất đến dưới 5.000m3/ngày đêm đối với các nhà máy cấp nước hiện tại đủ điều kiện, qua đó nâng lưu lượng cung cấp cho người dân. Ngoài ra, Công ty đang thực hiện các thủ tục về đất đai, đánh giá tác động môi trường để có thể đưa các giếng khoan đã hoàn thành vào khai thác tại Trạm cấp nước Hưng Lợi, Ngã Năm, Kế Sách... Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và triển khai các giải pháp để khắc phục sớm nhất tình trạng thiếu hụt nguồn nước sạch, cũng như đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho người dân trong thời gian tới.
Bài, ảnh: KIM NGỌC