07/03/2011 - 08:21

Khởi công Thủy điện Xekaman 1:

Công trình của tình hữu nghị Việt - Lào

Ngày 6-3, tại tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) Chính phủ CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào đã tổ chức lễ khởi công Dự án thủy điện Xekaman 1 - một trong những công trình quan trọng nằm trong Chương trình hợp tác năng lượng giữa chính phủ Việt Nam và Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ CHDCND Lào, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Somsavat Lengsavat đã tới dự và ấn nút khởi công công trình thủy điện Xekaman 1. Cùng dự lễ khởi công có Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Soulivong Daravong, đại diện các bộ, ngành hai nước, lãnh đạo tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) và tỉnh Kon Tum (Việt Nam).

Dự án thủy điện Xekaman 1 do Công ty Cổ phần Điện Việt - Lào là chủ đầu tư, Tập đoàn Sông Đà làm tổng thầu EPC. Dự án có tổng mức đầu tư 441 triệu USD với tổng công suất thiết kế 322 MW, được xây dựng ở hạ lưu sông Xekaman. Dự án gồm 2 bậc: Bậc trên là Công trình thủy điện Xekaman 1 và bậc dưới là công trình thủy điện Xekaman Sanxay. Vị trí dự án thuộc địa phận hai huyện Sanxay và Sayxettha (tỉnh Attapeu), cách biên giới Việt - Lào qua cặp cửa khẩu Bờ Y (Việt Nam) - Phù Cưa (Lào) khoảng 80 km.

Theo tiến độ, sau 5 năm xây dựng, cả hai công trình thủy điện Xekaman 1 và Xekaman Sanxay sẽ hoàn thành và vận hành thương mại; cung cấp tổng sản lượng 1,22 tỉ KWh điện mỗi năm, trong đó 20% sản lượng sẽ tiêu thụ tại Lào, còn lại sẽ bán về Việt Nam qua hệ thống truyền tải điện 500 KV giữa hai nước. Trước đó (ngày 10-2-2011), Chính phủ Lào và Công ty TNHH điện Xekaman 1 đã ký hợp đồng BOT với thời hạn 25 năm kể từ ngày đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Dự án thủy điện Xekaman 1 là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, được coi là biểu tượng hợp tác giữa hai nước Việt - Lào. Sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng điện giữa Việt Nam và Lào đã được thực hiện trong nhiều năm qua và cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm của hợp tác kinh tế giữa hai nước. Dự án thủy điện Xekaman 1 là dự án lớn nhất trong chương trình trao đổi điện năng giữa hai nước. Thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với nước bạn Lào để đầu tư phát triển thêm nhiều dự án thủy điện khác. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ, thành công trong hợp tác phát triển năng lượng điện đã, đang và sẽ mang lại lợi ích cho hai nước Việt - Lào trong phạm vi rộng, góp phần phát triển kinh tế vùng biên giới hai nước, tăng cường hội nhập khu vực...

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào Soulivong Daravong cũng khẳng định: Công trình thủy điện Xekaman 1 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của CHDCND Lào, đồng thời là dự án kiểu mẫu về mô hình “năng lượng sạch không cạn kiệt”, đóng góp vào mối quan hệ truyền thống lâu đời, hợp tác toàn diện và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Xekaman 1 sẽ mở đường cho nhiều dự án khác, góp phần cho chiến lược hợp tác điện giữa hai nước đạt mức 5.000 MW vào năm 2020.

Dự án thủy điện Xekaman 1 đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện năng phục vụ tiêu dùng và phát triển vùng Nam Lào. Ngoài dự án Xekaman 1, Tập đoàn Sông Đà đã và đang nghiên cứu thực hiện 6 dự án thủy điện khác tại Nam Lào gồm: Xekaman 3, Xekaman 4, Xê-Ba-Hiêng, Đak Y Mơn, Sêkông 3 với tổng công suất khoảng 1.400 MW, đạt tổng sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 5,4 tỉ Kwh. Trong số này, thủy điện Xekaman 3 sẽ phát điện cuối năm 2011, Xekaman 4 và Sêkông dự kiến khởi công xây dựng cuối năm nay hoặc đầu năm 2012.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết