31/03/2025 - 13:41

Công tác xã hội nỗ lực đổi mới, kết nối và chuyên nghiệp 

Xác định công tác xã hội (CTXH) là ngành nghề nhân văn, có vai trò quan trọng nhằm kết nối và sẻ chia yêu thương, Trung tâm CTXH TP Cần Thơ đã chủ động, linh hoạt phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích để hỗ trợ những đối tượng yếu thế. Qua đó, góp phần lan tỏa tình thương và trách nhiệm của đội ngũ người làm CTXH.

Buổi sinh hoạt chuyên đề trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Buổi họp mặt kỷ niệm Ngày CTXH diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp. Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa tốt đẹp của Ngày CTXH Việt Nam; thông qua nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tôn vinh người làm nghề CTXH. Thời gian qua, những người gắn bó nghề CTXH trên địa bàn thành phố, bằng tình thương và trách nhiệm đã góp phần xoa dịu nỗi đau, động viên, khích lệ tinh thần lạc quan, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các đối tượng yếu thế. Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, bộc bạch: “CTXH không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh cao cả. Trung tâm đã và đang tận tâm thực hiện sứ mệnh, không ngừng nỗ lực đổi mới các phương pháp, mô hình để nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ CTXH theo hướng chuyên nghiệp”. Với nhiệm vụ chính là nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng tại đơn vị và cung cấp dịch vụ CTXH ngoài cộng đồng, Trung tâm đã duy trì và phát triển nhiều mô hình CTXH theo từng nhóm đối tượng thụ hưởng.

Mô hình hòa nhập xã hội hướng đến tạo môi trường an toàn, phát triển toàn diện cho nhóm trẻ em, thanh thiếu niên được nuôi dưỡng tại Trung tâm đến tuổi trưởng thành. Hiện có 12 trẻ được hỗ trợ quản lý và cung cấp dịch vụ CTXH phù hợp, gồm: học tập văn hóa, chăm sóc và kiểm tra sức khỏe định kỳ, trang bị kỹ năng sống, học nghề lao động trị liệu, trợ giúp pháp lý cần thiết.

Đối với mô hình CTXH trong trường học, năm 2024, Trung tâm phối hợp tổ chức hơn 20 cuộc truyền thông chuyên đề kiến thức, kỹ năng sống và 3 phiên tòa giả định, với hơn 1.500 lượt học sinh tham gia. “Điểm nhấn” của mô hình là 23 câu lạc bộ (CLB) Tuổi hồng hoạt động ổn định tại các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố, với trên 1.000 hội viên. Ban chủ nhiệm CLB duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ, giúp hội viên cập nhật kiến thức, kỹ năng phù hợp để thích ứng, tự vệ trước các tình huống, nguy cơ không an toàn. Trung tâm CTXH thành phố cung cấp tài liệu sinh hoạt, vận động hỗ trợ dụng cụ học tập, học bổng, thực phẩm… tạo điều kiện để hội viên tiếp tục đến trường. Em Nguyễn Thị Thúy Hoa, hội viên CLB Tuổi hồng thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, bày tỏ: “Tham gia sinh hoạt CLB em được gặp gỡ các bạn, học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích, phục vụ học tập, sinh hoạt hằng ngày và tự bảo vệ bản thân”.  

Song song đó, Trung tâm chú trọng nâng chất hoạt động mô hình CTXH tại 6 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Nhân viên CTXH tiếp cận, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt, kết nối và tiếp cận dịch vụ công phù hợp để bệnh nhân và người nhà hoàn cảnh khó khăn thụ hưởng tốt nhất các chính sách theo quy định; là “cầu nối” giữa nhà hảo tâm và hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. Đồng thời, quan tâm tổ chức tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đối với mạng lưới tình nguyện viên và nhân viên CTXH trong bệnh viện. Tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Phòng CTXH bố trí nhân viên trực tiếp trò chuyện tìm hiểu hoàn cảnh bệnh nhân, kịp thời đề xuất lãnh đạo hỗ trợ; tổ chức các hoạt động gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn: vận động nhà hảo tâm, đặt thùng từ thiện, chương trình giao lưu nghệ thuật; xây dựng và đào tạo mạng lưới tình nguyện viên CTXH…

Công tác kết nối nguồn lực cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Năm qua, Trung tâm CTXH thành phố hợp tác và trực tiếp thực hiện 5 dự án và 1 khoản viện trợ phi dự án, thông qua các hình thức hỗ trợ dạy nghề, vốn khởi nghiệp, điều trị bệnh, trao học phí, học bổng đến các đối tượng dễ bị tổn thương như học sinh, sinh viên, thanh niên LGBT, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ, trẻ em phẫu thuật chỉnh hình, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hằng năm, lãnh đạo Trung tâm CTXH thành phố tạo điều kiện để viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ CTXH, nâng cao kiến thức, kỹ năng, để đảm đương tốt công tác, phục vụ các đối tượng thụ hưởng...

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết