25/12/2021 - 15:14

Công an quận Ninh Kiều khám phá nhanh vụ trộm điện thoại gần nửa tỉ đồng 

(CT) - Ngày 25-12, Công an quận Ninh Kiều cho biết đã ra quyết định tạm giữ Phan Văn Nhí (sinh năm 1993, không nghề nghiệp, ở trọ tại tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Nhí từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, năm 2014 bị Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều xử phạt 6 năm tù.

Đối tượng Phan Văn Nhí.

Đối tượng Phan Văn Nhí.

Khoảng 21 giờ ngày 17-12, anh Q khóa cửa tiệm cầm đồ A.Q trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi rồi về nhà. Đến khoảng 8 giờ ngày 18-12, anh Q đến tiệm mở cửa để kinh doanh thì phát hiện kẻ gian đã cạy phá nóc nhà, đột nhập vào lấy trộm 71 điện thoại di động các loại, trị giá khoảng 500 triệu đồng, anh Q đến công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Công an quận Ninh Kiều đã báo cáo Giám đốc Công an TP Cần Thơ duyệt cho xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Ban chuyên án đã tổ chức phân công, triển khai lực lượng điều tra viên, trinh sát có nhiều kinh nghiệm nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người bị hại, người làm chứng. Ban chuyên án sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn, mở rộng khai thác thông tin... Qua khoanh vùng, trong các đối tượng nghi vấn nổi lên Phan Văn Nhí. Ban chuyên án xác định nhiều khả năng sau khi lấy trộm tài sản, Nhí liên hệ với các đối tượng quen biết trong thời gian chấp hành án để cất giấu, tiêu thụ trên địa bàn  tỉnh Vĩnh Long. Do đó, Ban chuyên án  phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh truy bắt. Vào 10 giờ ngày 21-12, tổ công tác phát hiện Nhí xuất hiện tại ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) nên đã tổ chức bắt và khám xét khẩn cấp Nhí tại nhà trọ thuộc địa chỉ trên, thu giữ nhiều điện thoại di động các loại và 1 cây kìm sử dụng để gây án. Qua đối chiếu, là tài sản mất trộm tại tiệm A.Q

Tại Cơ quan điều tra, Nhí thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do thiếu nợ và biết tiệm A.Q ban đêm không người trông coi, khoảng 2 giờ ngày 18-12, Nhí đi bộ đến tiệm rồi leo lên mái nhà, dùng kềm cắt tôn, đột nhập trộm 71 điện thoại, sau đó về nhà trọ ở Vĩnh Long cất giấu. Hôm sau, Nhí bán 1 điện thoại được trên 20 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được làm rõ.

Công an thu giữ tang vật liên quan vụ án.

Công an thu giữ tang vật liên quan vụ án.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết