06/11/2018 - 08:44

Cổ vũ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, thiết thực 

Ban Dân vận và Ban Thường trực UBMTTQVN quận Bình Thủy vừa tổ chức hội thi các mô hình tiêu biểu tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội thi nhằm giúp Khối vận, Mặt trận các cấp trong quận đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phần thi của phường Long Hòa.

Mở đầu hội thi, phường Long Tuyền mang đến tiểu phẩm “Rau an toàn – Mô hình hợp lòng dân” với sự quy tụ các diễn viên là cán bộ Mặt trận, công chức văn hóa xã hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ… Anh Hồ Ngọc Hỷ, Chủ tịch UBMTTQVN phường, cho biết: “Tiểu phẩm được dàn dựng từ thực tế việc thành lập hợp tác xã rau an toàn trên địa bàn. Ban đầu, do bà con còn quen sản xuất theo truyền thống, sử dụng phân, thuốc trừ sâu chưa hợp lý. Sau đó, qua tuyên truyền, bà con mới thấy được lợi ích của việc sản xuất an toàn... Mặt trận phường chọn chủ đề này tham gia hội thi nhằm vực dậy phong trào vận động bà con tham gia vào mô hình làm ăn tập thể, sản xuất an toàn. Hợp tác xã rau an toàn của phường hiện hoạt động tốt, từ 12 thành viên tăng lên 17 thành viên”.

Vừa là tác giả tiểu phẩm, vừa tham gia diễn xuất, chị Trương Thị Lệ Hằng, công chức văn hóa- xã hội phường, chia sẻ: “Khi Mặt trận phường chọn chủ đề này, tôi nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hoạt động của hợp tác xã, việc sản xuất rau an toàn gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm… để có những tư liệu quý phù hợp với tiểu phẩm”.

Hội thi thu hút sự quan tâm của người xem qua các hình thức thể hiện đa dạng từ kịch nói đến chặp cải lương. Các tiết mục có sự hỗ trợ của máy chiếu, pa nô tuyên truyền... giúp tăng hiệu ứng của các nội dung cần truyền tải. Chặp cải lương “Ấm mãi những tấm lòng” mang về giải Nhất cho phường Long Hòa. Anh Hồ Văn Chính, cán bộ Đài Truyền thanh phường Long Hòa, tác giả chặp cải lương, cho biết: “Tôi muốn mang đến hội thi một màu sắc mới sinh động. Anh em trong phường đều có khiếu đờn ca tài tử nên tôi mong muốn qua tiếng đờn, lời ca sẽ dễ truyền tải thông tin, thu hút người xem. Đây cũng là hình thức tuyên truyền, vận động hiệu quả”.

Tiểu phẩm dự thi của phường Long Tuyền. 

Không chỉ viết kịch bản, anh Chính còn tham gia diễn và đạt giải cá nhân về diễn xuất, phong cách tuyên truyền thu hút. Anh Chính chia sẻ: “Tôi xuất thân từ nông dân nên vai diễn này phù hợp với mình. Đó là vai một người nông dân thật thà, chất phác, có cuộc sống nghèo khó, nhưng nhờ các cán bộ hướng dẫn tham gia tổ hợp tác trồng màu và con gái được hỗ trợ vốn mua máy may về may gia công tại nhà mà gia đình thoát nghèo”.

Chị Trần Thị Bê, Chủ tịch UBMTTQVN phường Long Hòa, bộc bạch: “Nội dung chặp cải lương xuất phát từ thực tế mô hình giảm nghèo mà Mặt trận phường đăng ký trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ mô hình này, các đoàn thể định hướng bà con hình thức phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm… Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2018 phường Long Hòa có 19 hộ thoát nghèo. Qua đó, cho thấy với sự đồng lòng của các cán bộ phường, khu vực sẽ giúp nhiều bà con vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Tham dự tại hội thi, anh Trần Công Bình, Chủ tịch UBMTTQVN phường Bình Thủy, bày tỏ: “Mỗi đội đều chọn chủ đề khác nhau với cách tuyên truyền, vận động rất hay. Qua đó, giúp cho các cán bộ dân vận, mặt trận học tập kinh nghiệm về cách xây dựng, thực hiện mô hình phù hợp, mang lại hiệu quả cao”.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, hội thi thu hút 8 đội, 53 thí sinh đến từ các phường trong quận tham dự. Các đội và từng thí sinh có sự chuẩn bị tốt nội dung tham gia thi, từ nghiên cứu kịch bản đến việc trình bày tiểu phẩm đúng chủ đề, nội dung do ban tổ chức quy định. Hội thi là dịp để các cán bộ giao lưu, trao đổi, tìm hiểu thêm kiến thức về công tác dân vận, mặt trận cũng như nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Từ đó, vận dụng vào thực tế từng địa phương để công tác dân vận, mặt trận ở cơ sở ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết