15/12/2022 - 10:56

Có trụ điện hơn 1 năm, người dân vẫn phải sử dụng điện “câu đuôi” 

Bài, ảnh: T.T

Dọc theo tuyến kênh Bà Xã 5, thuộc ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ vẫn còn 18 hộ dân phải sử dụng điện “câu đuôi”. Mặc dù chi phí để kéo điện rất lớn, nhưng nguồn điện không đảm bảo...

Hơn 1 năm qua, tuyến kênh Bà Xã 5 được trồng trụ điện, nhưng chưa hoàn thiện, người dân vẫn sử dụng điện không an toàn.

Hơn 1 năm qua, tuyến kênh Bà Xã 5 được trồng trụ điện, nhưng chưa hoàn thiện, người dân vẫn sử dụng điện không an toàn.

Hiện nay, trên tuyến kênh Bà Xã 5 có rất nhiều dây điện do người dân tự kéo dọc theo vườn và bờ ruộng, không đảm bảo an toàn. Đặc điểm chung của những người sử dụng điện “câu đuôi” ở đây là nhiều hộ sử dụng chung 1 đồng hồ điện, tự kéo dây dẫn điện xa hàng trăm mét về sử dụng. Để có điện sử dụng, người dân phải tốn hàng triệu đồng để đầu tư mua dây điện, trụ và các vật dụng cần thiết để kéo điện. Ông Nguyễn Văn Đĩa ở ấp Thạnh Phước, than phiền: “Gia đình tôi tốn 8 triệu đồng kéo điện về để sử dụng. Do kéo điện xa hơn 200m nên hao hụt điện năng. Gia đình tôi sử dụng điện tiết kiệm tối đa mà hằng tháng phải trả từ 250.000-300.000 đồng”.

Do điện năng không ổn định, nhiều thiết bị điện không thể sử dụng được. Ông Nguyễn Văn Chén ở ấp Thạnh Phước, nói: “Người dân mua máy hàn hay mô tơ điện về nhưng không sử dụng được do nguồn điện quá yếu. Vào giờ cao điểm, nguồn điện chập chờn, kéo theo nhiều thiết bị điện trong gia đình bị hư hỏng”. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhớ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, cho biết: “Qua các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp gần đây, cử tri ấp Thạnh Phước bức xúc vì các ngành chức năng đã trồng trụ điện khá lâu, nhưng chưa hoàn thiện để đấu nối điện cho người dân sử dụng. UBND xã kiến nghị các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, đầu tư kéo đường dây điện để các hộ dân được sử dụng điện an toàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương”.

Theo phản ánh của địa phương, tuyến điện nông thôn ở kênh Bà Xã 5 thuộc ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phú nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do EU tài trợ. Năm 2021, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được đầu tư tổng cộng 17 tuyến điện qua địa bàn 7 xã và 1 thị trấn, với tổng chiều dài đường dây trung thế là 13,7km, hạ thế là 20,7km và 16 trạm biến áp. Tuy nhiên, đến nay 17 tuyến trên chỉ mới trồng trụ điện. Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, cho biết: “Tuyến điện nông thôn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ nằm trong dự án tổng thể của 4 huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh, với tổng dự toán khoảng 58 tỉ đồng (riêng huyện Cờ Đỏ có kinh phí thực hiện 16,3 tỉ đồng), do EU tài trợ. Do kinh phí bố trí năm 2021 chỉ có 24 tỉ đồng, còn 34 tỉ đồng chưa bố trí nên không có vốn thực hiện những hạng mục còn lại. Sau khi được bố trí vốn, dự án sẽ được triển khai thực hiện và đấu nối điện cho người dân sử dụng”.

Chia sẻ bài viết