17/11/2022 - 21:54

Cố gắng kéo giảm tai nạn giao thông 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), mang lại kết quả tích cực. Qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đường tỉnh 922, đoạn qua thị trấn Cờ Đỏ luôn thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông.

Đường tỉnh 922, đoạn qua thị trấn Cờ Đỏ luôn thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông.

Một trong những giải pháp có hiệu quả là thị trấn đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, nâng cấp công trình giao thông. Chỉ trong 2 năm qua, thị trấn đã vận động nhân dân hiến gần 10.000m2 đất, đóng góp hơn 2 tỉ đồng cùng Nhà nước xây dựng hạ tầng giao thông. Tiêu biểu như: xây dựng cầu Thơm Rơm ở ấp Thạnh Hòa, cầu Kinh Thủy Lợi ở ấp Thạnh Hưng, cầu Kinh Ngang ở ấp Thới Thuận; lắp đèn chiếu sáng 2 tuyến đường ở ấp Thới Trung và ấp Thới Hòa B tổng chiều dài 2.250m... Thị trấn cũng tranh thủ đầu tư của huyện nâng cấp, mở rộng 4 tuyến đường, với tổng chiều dài hơn 7.300m, rộng từ 4-7m. Ông Trần Văn Út ở ấp Thạnh Hòa, nói: “Vừa qua, thị trấn tổ chức xây cầu Thơm Rơm, bà con đồng tình đóng góp tiền của, công sức để làm, với mong muốn có cầu kiên cố, rộng rãi để ô tô đến tận nhà. Bây giờ, cầu, đường trên địa bàn rộng rãi, thông suốt, đi lại thuận tiện, bảo đảm ATGT”.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, thị trấn Cờ Đỏ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các quy định về ATGT, trật tự đô thị để nhân dân hiểu và chấp hành. Trên địa bàn thị trấn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua, như: tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn dài 3km, đường Hà Huy Giáp dài 1km, đường tỉnh 921 dài 3km, đường tỉnh 922 dài 3km, tuyến thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Xuân dài 2km, tuyến thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông dài 2km và nhiều tuyến nội thị. Các lực lượng công an, dân quân thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức cho các hộ dân dọc hai bên các tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm hành lang lộ giới để kinh doanh và các mục đích khác. Thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn để các tuyến đường luôn thông thoáng, sạch, đẹp.

Ông Lư Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, cho biết: “Thị trấn sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu biết pháp luật về giao thông, từ đó nâng cao ý thức chấp hành...”

 

Chia sẻ bài viết