30/04/2018 - 10:48

Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình 

Hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, hầu hết cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) xã Đông Bình, huyện Thới Lai đều phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong công tác và khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Năm 2018, các cấp ủy Đảng trong xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...

Với sự quan tâm chấn chỉnh của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã khắc phục tác phong xuề xòa, chấp hành nghiêm thời gian làm việc.

Phát huy vai trò nêu gương

Theo đánh giá của Đảng ủy xã, qua hơn 1 năm thực hiện nghị quyết, hầu hết CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đã nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch HĐND xã, bộc bạch: “Thực hiện NQTW4, tôi nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thường xuyên đến địa bàn ấp. Từ đó, đã đề xuất Đảng ủy chỉ đạo giải quyết được nhiều kiến nghị của nhân dân. Cụ thể như: đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường kinh số 1; đề nghị huyện đầu tư nâng cấp tuyến đường KH6, tuyến đường kinh xáng Thị Đội, tuyến đường xã Đông Thuận- Đông Bình, tuyến điện hạ thế Thới Lai- Đông Bình…”.

Với vai trò là người đứng đầu Hội Nông dân xã, từ năm 2017 đến nay, đồng chí Huỳnh Công Bay, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cùng cán bộ Hội hỗ trợ cho hội viên vay 6,7 tỉ đồng để phát triển kinh tế; vận động xây dựng tổ hợp tác trồng cam xoàn, tổ hợp tác sản xuất lúa giống;... ông Dương Văn Bảy, Tổ trưởng Tổ hợp tác làm vườn trồng cam xoàn ấp Đông Giang, nói: “Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, năm rồi, 18 hội viên trong ấp đã cải tạo vườn, chuyển diện tích ruộng kém hiệu quả sang trồng 6,9ha cam xoàn. Năm tới cam ra trái sẽ cho các hội viên thu huê lợi cao gấp nhiều lần trồng lúa”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phan Thanh Sang, sự gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương. Năm 2017, xã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra và 4 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đạt trên 30% kế hoạch cả năm.

Khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm

Cuối năm 2016, Đảng ủy xã Đông Bình, các chi bộ và CB, ĐV xã Đông Bình đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XII. Trong đợt kiểm điểm này, các tập thể, CB, ĐV đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của mình. Trong đó, nổi cộm là việc một số CB, ĐV hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, chưa gương mẫu trong công tác, tác phong làm việc xuề xòa, tham gia học tập nghị quyết chưa đầy đủ. Một số CB, ĐV trình độ năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đoàn kết nội bộ chưa cao nên việc tổ chức bầu cử chức danh một Phó Chủ tịch UBND xã không đạt…

Với quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy đã triển khai nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo NQTW4 khóa XII. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Đồng chí Ngô Quốc Long, công chức tư pháp- hộ tịch xã, nói: “Nghiêm túc tiếp thu góp ý của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, tôi và các công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung giải quyết công việc cho người dân tốt hơn, không có trường hợp trễ hẹn…”. Bên cạnh đó, Đảng ủy cử 6 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính, tạo điều kiện cho 3 CB đi đào tạo đại học. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Trưởng Công an xã, bộc bạch: “Được Đảng ủy tạo điều kiện đi học trung cấp lý luận chính trị và đại học luật, tôi bổ sung thêm nhiều kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tốt hơn”.

Theo đồng chí Phan Thanh Sang, Bí thư Đảng ủy xã, việc thực hiện NQTW4 khóa XII đã có kết quả bước đầu, nhưng vẫn còn những hạn chế, như: một vài CB, ĐV chưa chấp hành nghiêm kỷ luật và chưa nêu cao ý thức rèn luyện, phấn đấu nên từ năm 2017 đến nay có 3 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn; vận động bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân chưa bền vững... Những vấn đề này đang đặt ra cho Đảng bộ có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. 

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
NQTW4