11/05/2020 - 20:32

Chung tay xây dựng xã văn hóa kiểu mẫu 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao...

Nhờ phát huy sức mạnh của cộng đồng chung tay góp sức mà nhiều cây cầu ở xã Trung An được bê tông vững chắc.

Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Nguyễn Ngọc Thanh ở ấp Thạnh Lợi, được hỗ trợ cất nhà tình thương năm 2019. Trước đây, căn nhà của anh dựng bằng cột cây, vách lá xiêu vẹo, mái tôn bị dột khi mưa lớn. Anh Thanh chia sẻ: “Mỗi ngày tôi bán vé số dạo, thu nhập khoảng 100.000 đồng, đủ 3 cha con trang trải sinh hoạt gia đình. Cuộc sống khó khăn, căn nhà sắp sập không có tiền cất lại. Nhờ sự hỗ trợ của xã, gia đình tôi mới có căn nhà vững chắc...”.

Thời gian qua, nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở đã nhận được sự trợ giúp của Mặt trận xã Trung An. Trong năm 2019, Mặt trận xã phối hợp vận động xây dựng 6 căn nhà cho bà con còn khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 185 triệu đồng. Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận xã còn phối hợp vận động quà, gạo trị giá hơn 449 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ xã phối hợp cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn bà con khai báo y tế; tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt cách ly xã hội; rà soát các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ… Mặt trận xã đã phối hợp vận động tặng 4.900 khẩu trang, 1.910kg gạo, 99 phần quà, với tổng trị giá hơn 48 triệu đồng.

Mặt trận xã còn phát huy khối đại đoàn kết trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Điển hình như cầu Đập Đá ở ấp Thạnh Lộc 2 được bê tông vững chắc, với tổng trị giá 481 triệu đồng.  Trong đó, Quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng, nhân dân đóng góp 331 triệu đồng. Ông Hồ Văn Hởi, người dân ấp Thạnh Lộc 2, cho biết: “Trước đây, cầu ván nhỏ hẹp, xe qua lại gập ghềnh. Được Quỹ Hy vọng hỗ trợ, cán bộ xã, ấp vận động bà con đóng góp thêm tiền, ngày công lao động xây dựng cầu mới. Bà con rất mừng vì cầu được bê tông vững chắc, mở rộng, xe qua lại dễ dàng, an toàn”. Tính chung, từ năm 2019 đến nay, cán bộ xã đã phối hợp vận động xây dựng 4 cây cầu, với tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng (trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 440 triệu đồng, dân đóng góp hơn 1,1 tỉ đồng). Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp 81 triệu đồng đổ cát núi và giặm vá đường, nạo vét cống, xây dựng cột cờ...

Song song đó, Mặt trận xã Trung An phối hợp vận động bà con đóng góp 35 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng, góp phần xây dựng tuyến đường ở ấp Thạnh Lợi 1 sáng, xanh, sạch đẹp. Anh Nguyễn Văn Tạo, người dân ấp Thạnh Lợi 1, nói: “Từ khi có đèn đường, mọi người đi lại vào buổi tối rất an tâm, an ninh trật tự cũng ổn định hơn”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận xã Trung An triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng các khu dân cư khang trang, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2019, toàn xã có 25 hộ thoát nghèo và hiện còn 35 hộ nghèo. Ông Nguyễn Hữu Điền, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trung An, cho biết: “Thành công của Cuộc vận động là nhờ hệ thống chính trị xã đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự nguyện của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua khác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong đó, trọng tâm là phối hợp vận động nâng cấp cầu, đường và các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, hướng đến xây dựng Trung An đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết