27/10/2025 - 09:05

Chung tay xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn 

Những năm gần đây, trên địa bàn TP Cần Thơ, phong trào vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn được người dân và các nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng. Nhiều công trình giao thông được xây mới, nâng cấp mở rộng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Cầu “Thiên Phúc”- Nối nhịp bờ vui quê hương ấp Hòa Long, xã An Ninh (TP Cần Thơ).

Tại ấp Hòa Long, xã An Ninh, không khí rộn ràng trong ngày khánh thành cầu Thiên Phúc, đem lại niềm vui cho người dân địa phương. Trước đây, cây cầu chỉ là cầu nhỏ, trơn trượt mỗi khi trời mưa, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nay, cầu được đầu tư xây dựng kiên cố, rộng 2,7m, dài 25m, tổng kinh phí 350 triệu đồng, giúp người dân, học sinh, xe máy lưu thông thuận tiện, an toàn hơn.

Anh Huỳnh Thanh Sang, ấp Châu Thành (xã An Ninh), người trực tiếp vận động các nhà hảo tâm gần xa đóng góp xây cầu, chia sẻ: “Bà con ai cũng vui mừng! Khi có chủ trương làm cầu, người góp công, người hỗ trợ xi măng, sắt thép… Nhờ vậy, công trình sớm hoàn thành, đảm bảo an toàn cho việc đi lại”.

Năm 2021, cũng tại ấp Hòa Long, anh Sang cũng đã vận động xây dựng một cây cầu khác trị giá 120 triệu đồng. Ở ấp Sóc Soài, xã Mỹ Hương, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Năm 2024, anh Huỳnh Thanh Sang tiếp tục vận động nhà hảo tâm xây dựng cây cầu bê tông dài 15m, rộng 2,5m, tổng kinh phí 150 triệu đồng. “Mỗi cây cầu hoàn thành là thêm niềm vui cho bà con, nhất là các em học sinh đến trường an toàn hơn”, anh Sang bộc bạch.

Ông Danh Rươl, người dân ở ấp Sóc Soài, xúc động chia sẻ: “Trước kia, học sinh qua cầu phải dắt bộ, người già không dám đi qua. Nay cầu mới vững chắc, bà con yên tâm đi lại, không còn lo trượt ngã khi trời mưa”.

Cùng với việc xây dựng cầu, đường, nhiều địa phương còn phát động mô hình “Thắp sáng đường quê”, gắn đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường nông thôn, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào ban đêm.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Tím, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã An Ninh, phong trào xã hội hóa xây dựng cầu, đường nông thôn không chỉ giúp cải thiện hạ tầng mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao ý thức cộng đồng. Điều đáng quý là tinh thần tự nguyện, đồng thuận cao của người dân. Khi công trình khởi động, bà con xem đó là việc chung, sẵn sàng góp công, góp của. Nhờ vậy, tiến độ thi công nhanh, chất lượng đảm bảo.

Mỗi cây cầu, con đường hoàn thành là một minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, đồng thời là nền tảng quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông nông thôn, góp phần giúp vùng quê ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn hơn.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết