Nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, Hội LHPN phường Vị Tân đã triển khai nhiều mô hình khởi nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho chị em. Trong đó, tiêu biểu là mô hình “Tổ phụ nữ may thảm gia công” do chị Đặng Thị Ngọc Anh, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 4, khởi xướng.

Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (bìa trái), ở ấp 4, đã có cuộc sống ổn định nhờ có nghề may thảm.
Xuất phát từ kinh nghiệm may vá và mong muốn giúp chị em có việc làm tại nhà, năm 2022, chị Đặng Thị Ngọc Anh mạnh dạn bắt tay khởi nghiệp với nghề may thảm trải sàn, đế nồi cơm... và thành lập tổ may, do chị làm tổ trưởng.
Ban đầu, chỉ vài chị em tham gia tổ may. Qua quá trình hoạt động hiệu quả, hiện tổ đã có xưởng ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 20 phụ nữ, trong đó 10 người làm tại xưởng và 10 người nhận hàng về nhà. Tính đến nay, mô hình đã đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ thu nhập cho hơn 120 chị em tại phường Vị Tân và các địa bàn lân cận, như phường Vị Thanh, xã Hỏa Lựu...
Chị Ngọc Anh chia sẻ: “Khởi nghiệp ở độ tuổi gần 50 khá vất vả. Nhưng nghề may thảm không đòi hỏi kỹ thuật cao, dễ học, ít chi phí, phù hợp với phụ nữ, nhất là chị em nội trợ hoặc hoàn cảnh khó khăn nên tôi duy trì mô hình đến nay. Ai có máy may thì nhận hàng về nhà, ai chưa có thì tôi sẵn sàng cho mượn máy, dạy nghề miễn phí”. Từ mô hình, các thành viên có thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng. Một số chị em trước đây không có thu nhập, nay đã vươn lên ổn định cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền ở ấp 4, thành viên tổ may, bày tỏ: “Trước đây, tôi đi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Từ ngày tham gia tổ may, được hỗ trợ học nghề, tôi có việc làm ổn định với thu nhập mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Từ đó, kinh tế gia đình dần ổn định hơn”. Chị Phạm Thị Duyên, hội viên thoát nghèo cuối năm 2024, xúc động nói: “Năm qua, nhờ công việc may thảm tôi có thu nhập ổn định, với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng”.
Không dừng lại ở tạo việc làm, chị Ngọc Anh còn tích cực hỗ trợ chị em khởi sự kinh doanh, tổ chức tổ hùn vốn xoay vòng, hướng dẫn tiếp cận vốn vay ưu đãi. Đặc biệt, chị đã ứng dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá sản phẩm, giúp tổ may mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Năm 2024, mô hình “Tổ phụ nữ may thảm gia công” của chị Ngọc Anh giúp 2 chị thoát nghèo bền vững thông qua việc đào tạo tay nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ vốn khởi nghiệp.
Cùng với mô hình “Tổ phụ nữ may thảm gia công”, mô hình “Tổ may gia công” do chị Nguyễn Thị Phương Kiều ở ấp 6, làm tổ trưởng ngày càng phát huy hiệu quả.
Năm 2021, được Hội LHPN hỗ trợ, chị Kiều thành lập tổ may với 15 thành viên. Chị đầu tư máy móc để sản xuất đa dạng sản phẩm. Chị được giới thiệu tiếp cận nguồn vốn từ Dự án hỗ trợ nữ công nhân ngành may bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nhận 35 triệu đồng không hoàn lại, cùng 5 triệu đồng từ Hội LHPN tỉnh Hậu Giang (cũ), tiếp thêm động lực để khởi nghiệp. Chị Kiều bộc bạch: “Ngoài nhận đơn hàng may quần áo từ công ty, tôi chủ động kết nối may gia công cho các tiểu thương bán đồ may sẵn tại các chợ trong và ngoài thành phố để tăng thu nhập cho chị em”.
Bà Phan Thị Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vị Tân, cho biết: “Chúng tôi chú trọng mô hình sinh kế phù hợp với phụ nữ. Các tổ may không chỉ tạo thu nhập mà còn là nơi đào tạo nghề, hỗ trợ chị em tự tin khởi nghiệp, làm chủ cuộc sống bằng chính đôi tay và sự sáng tạo của mình”. Từ hiệu quả thiết thực của các tổ may, phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở Vị Tân đang lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi mô hình không chỉ giúp giảm nghèo bền vững mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Bài, ảnh: CAO OANH