Bài, ảnh: T.T
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp huyện Thới Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các em phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách, trí tuệ.

Lãnh đạo huyện Thới Lai và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Huyện Thới Lai hiện có 26.588 trẻ em; trong đó, có 118 trẻ thuộc diện hộ nghèo, 17 trẻ thuộc diện hộ cận nghèo, 137 trẻ thuộc diện nhận bảo trợ xã hội và 12 trẻ mồ côi do cha, mẹ bị bệnh COVID-19… Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện luôn quan tâm, chăm lo để trẻ em phát triển toàn diện. Em Trần Nguyễn Hạnh Đan ở xã Đông Bình, có mẹ qua đời do mắc COVID-19. Hạnh Đan và cha sống ở nhà nội, thuộc diện hộ cận nghèo. Hạnh Đan được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ học tập đến năm 18 tuổi.
Hạnh Đan xúc động nói: “Con rất buồn vì thiếu vắng tình cảm, sự chăm sóc của mẹ, nhưng bù lại con được các cô, chú ở huyện, ở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ quan tâm, giúp đỡ trong thời gian qua. Cứ vào những ngày lễ, Tết hay tựu trường là con được tặng nhiều quà, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm… Con rất cảm ơn cô, chú đã quan tâm giúp đỡ con và gia đình. Con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng cô chú”. Năm nay, tựu trường, Hạnh Đan sẽ học lớp 6. Trong 5 năm liền, Hạnh Đan đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi của trường. Những năm qua, huyện Thới Lai và các đơn vị, các nhà hảo tâm luôn quan tâm, đồng hành hỗ trợ, góp phần bù đắp tình thương đối với các em mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19.
Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Thới Lai chuyển biến tích cực, trong đó có việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là người dân tộc thiểu số. Em Lý Chí Phong, người dân tộc Khmer, học sinh lớp 6, Trường THCS Trường Xuân, cho biết: “Nhân dịp tổng kết năm học 2022-2023 vừa qua, con được tặng 1 máy tính bảng và chiếc xe đạp. Con rất vui mừng vì nhận được những phần quà giá trị”. Gia đình Phong có hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ em đã ly hôn, Phong sống với cha. Cha Phong bán vé số để sinh sống qua ngày.
Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được địa phương quan tâm hỗ trợ. Em Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, học sinh lớp 8 Trường THCS Trường Xuân, nói: “Cuối năm học vừa qua, con được nhà trường và các nhà tài trợ tặng 1 chiếc máy tính bảng, 1 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng. Đây là phần quà ý nghĩa, giúp con có điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời giảm một phần gánh nặng cho gia đình”. Ngọc là học sinh giỏi 8 năm liền. Gia đình Ngọc thuộc diện hộ cận nghèo, cha mẹ làm thuê để mưu sinh...
Theo ông Nguyễn Tấn Sang, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong huyện quan tâm triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, huyện tổ chức lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023” tại 13 xã, thị trấn với trên 5.450 người tham dự; thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng cộng trên 12.000 phần quà, 45 chiếc xe đạp; tổ chức khám sức khỏe cho 2.500 lượt học sinh tại các điểm trường; tặng bảo hiểm tai nạn cho hơn 2.500 trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Hiện tại, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao cho trẻ em… tạo điều kiện để các em có kỳ nghỉ hè bổ ích, ý nghĩa. “Sắp tới, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tăng cường công tác phối hợp truyền thông về giáo dục, bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; vận động nguồn lực để thăm, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ vào dịp đầu năm học 2023-2024” - ông Nguyễn Tấn Sang cho biết.