28/06/2026 - 23:00

Chung tay bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn 

Công an TP Cần Thơ đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học. Từ kết quả đạt được góp phần đáng kể nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, xây dựng thành phố xanh, văn minh, phát triển bền vững.

Lãnh đạo Công an thành phố, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, ký kết kế hoạch phối hợp góp phần bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn.

Theo Công an thành phố, từ tháng 11-2025 đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức trên 600 lượt tuyên truyền trực tiếp, trên 800 lượt tuyên truyền lưu động; phát trên 22.000 tờ rơi tuyên truyền, chủ động tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm, không để hình thành điểm nóng. Những hành vi vi phạm phổ biến trước đây như bẫy chim trời, đánh cá bằng xung điện… giảm đáng kể. Qua vận động, người dân tự nguyện giao nộp trên 610 cá thể động vật rừng, trên 560 bộ xung kích điện, 22 khẩu súng tự chế dùng để săn bắt chim…

Tổ kiểm tra liên ngành tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đối với các cơ sở có hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã, quán ăn, kinh doanh các loài thủy sản tại địa bàn các xã, phường. Lực lượng chức năng đã khởi tố 2 vụ, xử phạt vi phạm hành chính trên 190 vụ với số tiền trên 800 triệu đồng liên quan đến các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản… Bên cạnh đó, lực lượng vận động trên 3.250 trường hợp cam kết không săn bắt, bẫy, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản trái phép và các loài chim hoang dã, di cư; không sử dụng hóa chất cấm, chất độc, vật liệu nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Đầu tháng 6-2026, Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ký kết Kế hoạch phối hợp trong tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng cách, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2028. Các bên thống nhất tập trung triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm, chọn thực hiện ở các địa bàn trọng điểm; lựa chọn xây dựng thí điểm cơ sở Phật giáo trên địa bàn triển khai mô hình “Phóng sinh đúng cách”; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho tăng ni, lực lượng công an và cán bộ liên quan về nội dung nhận diện loài, quy trình tái thả và quy định pháp luật liên quan… Qua đó, lan tỏa thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, phóng sinh văn minh, khoa học và có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, chia sẻ: “Địa phương xác định công tác tuyên truyền là nền tảng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, lấy sự tự giác chấp hành pháp luật của người dân là mục tiêu hướng đến”.

Phường An Bình tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các mô hình dân vận khéo như: “Tổ nhân dân tự quản”, “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng Zalo”… được người dân ủng hộ. Những quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác thủy sản, tác hại của việc sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản… được truyền tải sinh động, gần gũi. Ngoài ra, địa phương kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Người dân đã nộp 8 bộ kích điện, 6 vợt tự chế, 2 cá thể khỉ và một số vật nuôi hoang dã…

Tại các xã, phường khác, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã ngày càng phát huy hiệu quả. Từ tháng 3-2026 đến nay, Công an phường Cái Răng tiếp nhận từ người dân và bàn giao cơ quan chức năng một số cá thể tê tê quý hiếm, kỳ đà hoa, rồng Nam Mỹ; người dân cũng giao nộp nhiều bộ xung điện dùng trong đánh bắt thủy sản, súng săn tự chế… Trong tháng 6-2026, Công an xã An Ninh tiếp nhận 5 cá thể rồng Nam Mỹ do người dân tự nguyện giao nộp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp nắm tình hình, rà soát, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái phép; khai thác thủy sản mang tính tận diệt. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những mô hình, cách làm hay, phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết