07/02/2020 - 10:28

Chung sức xây dựng quê hương 

Là lực lượng xung kích ở địa phương, thời gian qua Đoàn thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đã vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực: xây dựng tuyến đường sáng - xanh - đẹp - an toàn, ra quân vệ sinh môi trường và lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng tại một số tuyến đường giao thông… Vừa qua, Đoàn thị trấn Phong Điền còn được UBND huyện Phong Điền tặng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

ĐVTN thị trấn Phong Điền và người dân chăm sóc hoa, tạo cảnh quan ở tuyến đường Trà Niền lớn.

Trong phong trào xung kích ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tuổi trẻ thị trấn Phong Điền tích cực tham gia các phong trào vệ sinh môi trường một số tuyến đường thanh niên tự quản góp phần tạo môi trường sáng - xanh- đẹp - an toàn cho địa phương. Trong đó, tuyến đường ấp Thị Tứ và ấp Nhơn Lộc 1 với chiều dài khoảng 5km được chọn xây dựng tuyến đường điểm về sáng - xanh - đẹp - an toàn. Lực lượng ĐVTN thị trấn phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đồng thời ra quân tẩy xóa các giấy quảng cáo sai quy định, thu gom rác thải và phát quang bụi rậm và vệ sinh tuyến đường...

Chị Nguyễn Thị Kim Nhi, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Phong Điền, cho biết: “Thời gian qua, tuổi trẻ thị trấn ra quân hành động vì môi trường sống sáng - xanh – đẹp – an toàn, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, hoa tại nhiều tuyến đường; đồng thời ra sức tuyên truyền, người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường”. Bà Huỳnh Hồng Chính, ấp Nhơn Lộc 2A, khen ngợi: “Trước đây, hai bên lề tuyến đường Trà Niền lớn cỏ mọc um tùm. Từ tháng 10-2019, lực lượng ĐVTN thị trấn ra quân phát quang, cùng các đoàn thể ấp trồng hoa tạo vẻ mỹ quan cho tuyến đường. Theo tôi, lực lượng ĐVTN thị trấn cần nhân rộng mô hình trên để ngày có nhiều tuyến đường sáng-xanh-đẹp-an toàn”. 

Gần 2 năm qua, tuyến đường Trà Niền nhỏ, dài 1,2 km được tuổi trẻ thị trấn Phong Điền vận động người dân lắp đặt đèn chiếu sáng và cột cờ dọc theo tuyến đường với tổng số tiền khoảng 55 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp trên 20 triệu đồng, phần còn lại lực lượng ĐVTN vận động xã hội hóa. Theo chị Nguyễn Thị Kim Nhi, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Phong Điền, khi mới bắt tay vận động thực hiện công trình, các ĐVTN gặp không ít khó khăn do phần lớn bà con đời sống còn khó khăn, sợ tốn kém chi phí lắp đặt và tiền điện hàng tháng. Lực lượng ĐVTN đã kiên trì giải thích để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Bà Võ Thị Tuyết Trinh, ấp Nhơn Lộc 2A, kể: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tôi cũng đóng góp 200.000 đồng để thực hiện công trình; đồng thời cho đấu nối điện miễn phí để thắp sáng đèn. Bây giờ, tuyến đường đã có đèn, người dân đi bộ tập thể dục, xe lưu thông an toàn”. Trao đổi với chúng, nhiều người dân  ấp Nhơn Lộc 2A, phấn khởi kể, trước đây, chưa lắp đèn chiếu sáng tình hình an ninh trật tự không đảm bảo, nạn trộm cắp vặt xảy ra, nhất là nạn trộm chó. Từ khi có đèn đường chiếu sáng, không chỉ thuận tiện hơn cho người dân đi lại mà khu vực cũng bình yên hơn, tình trạng trộm cắp không còn diễn ra như trước đây.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết