12/01/2023 - 08:28

Chung sức xây dựng đô thị văn minh 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Vận động xã hội hóa nâng cấp hẻm, chăm lo, hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… là những việc làm hiệu quả, thiết thực của Tổ Dân vận khu vực 2, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Nhờ “khéo” huy động sức dân, cán bộ khu vực đã góp phần làm cho diện mạo đô thị, đời sống của nhân dân ngày càng khởi sắc. 

Cán bộ khu vực 2 thăm hỏi đời sống người dân (bên phải).

Hẻm 19, đường Trần Bình Trọng được nâng cấp trong niềm vui của nhân dân. Theo đồng chí Bùi Xuân Ðịnh, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 2, trước đây, hẻm 19 bị ngập sâu khi mưa lớn hay thủy triều dâng cao. Cán bộ phường, khu vực vận động bà con đóng góp 68 triệu đồng nâng cấp hẻm. Nhìn mặt hẻm được nâng cấp cao ráo, bà Bùi Kim Thoa, người dân trong hẻm, nói: “Tất cả mọi việc liên quan đến dân đều được cán bộ phường, khu vực họp bà con công khai rõ ràng. Hẻm được nâng cấp khang trang, việc đi lại, sinh hoạt của bà con dễ dàng”. Ngoài ra, trong năm 2022, Ðảng ủy khu vực đã vận động đảng viên nơi cư trú đóng góp 9,1 triệu đồng thay một số cột cờ, lá cờ bị hư, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn.

Trong năm 2022, cán bộ khu vực 2 vận động nhân dân thực hiện mô hình tự quản về văn minh đô thị “Tuyến hẻm 3 không” (không hát karaoke bằng loa di động sai quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và không xả rác ra đường). Cán bộ khu vực tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, góp phần giữ vững khu vực văn hóa. Anh Trần Bá Quỳ ở khu vực 2, cho biết: “Bà con đồng lòng ủng hộ thực hiện tuyến hẻm 3 không. Qua tuyên truyền của cán bộ, mọi người khi hát karaoke không mở âm thanh lớn, giữ vệ sinh môi trường ở khu dân cư sạch, đẹp”.

Thực hiện tiêu chí phường văn minh đô thị về công tác giảm nghèo, cán bộ khu vực 2 giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 3,1 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập; vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị Mã Thị Mỹ Chi, người dân khu vực chia sẻ: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua thêm nhiều loại hàng hóa mở rộng tiệm tạp hóa của gia đình. Tôi bán mỗi ngày lời trung bình khoảng 150.000 đồng, phụ chồng làm tài xế lo cho 2 con”. Trong năm 2022, cán bộ khu vực thực hiện mô hình "Dân vận khéo" vận động 700 quyển tập và 2.000 cây viết hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự quan tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, một số hộ cận nghèo đã vươn lên ổn định về kinh tế. Từ năm 2020, khu vực 2 không còn hộ nghèo. Hiện nay, khu vực còn 1 hộ cận nghèo.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ khu vực đã vận động 1 tấn gạo, 43 phần quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn để bà con vui xuân, đón Tết đầm ấm. Ðồng chí Bùi Xuân Ðịnh, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 2, cho biết: “Ðạt được những kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên cùng với sự đồng lòng của nhân dân trong khu vực. Phát huy kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên khu vực sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện đạt các chỉ tiêu hằng năm khu vực được giao...”.

Chia sẻ bài viết