27/05/2023 - 08:29

Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái 

Phóng sự ảnh: KIM XUÂN

Từ năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam thí điểm chọn tháng 5 hằng năm là Tháng Nhân đạo. Tại Cần Thơ, giai đoạn 2018-2022, các cấp Hội CTĐ nỗ lực vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố ủng hộ tiền và quà của Tháng Nhân đạo trị giá hơn 45 tỉ đồng. Qua đó, trợ giúp 136.562 người, xây dựng 275 căn nhà tặng hộ khó khăn về nhà ở, thực hiện 39 công trình nhân đạo, vận động hiến hơn 16.000 đơn vị máu... Với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, trong Tháng Nhân đạo năm 2023, các cấp Hội CTĐ trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận.

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, cùng lãnh đạo Hội CTĐ thành phố và các ban, ngành huyện Thới Lai ủng hộ Quỹ sổ vàng nhân đạo năm 2023.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại (Intraco) tài trợ 26.000 thiết bị lọc nước cho đại diện các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ, trị giá 31,2 tỉ đồng. Trong ảnh: Bà Lê Thị Bạch Đàng, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ (người thứ 5 từ trái qua) trao thiết bị lọc nước cho đại diện các trường học ở huyện Vĩnh Thạnh.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ (bên trái) tặng quà  hộ nghèo trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Hội CTĐ quận Cái Răng tổ chức tặng quà hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận tại Chợ Nhân đạo năm 2023 ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Hội CTĐ quận Bình Thủy tiếp nhận 4 căn nhà Đại đoàn kết (200 triệu đồng) do Ủy ban MTTQVN quận hỗ trợ tại lễ phát động Tháng Nhân đạo 2023. Trong ảnh: Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy trao bảng tượng trưng hỗ trợ 4 căn nhà Đại đoàn kết.

Chia sẻ bài viết