Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ và Công An TP Cần Thơ vừa ký kết chương trình phối hợp tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22). Qua đó, nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, “mở lối” để người được thụ hưởng sớm có cuộc sống mới trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng.
Giúp vay vốn, tạo việc làm
Theo Phòng giao dịch NHCSXH Cái Răng, đến cuối tháng 9-2025, dư nợ chương trình cho vay theo Quyết định số 22 trên 570 triệu đồng, giúp 9 người có nhu cầu, đủ điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo dựng việc làm mới. Phòng giao dịch NHCSXH Cái Răng phối hợp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, phổ biến chính sách cho vay đến các đối tượng được thụ hưởng; rà soát và lập danh sách các trường hợp có nhu cầu vay. Đồng thời, phối hợp hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Ông Trần Văn Hào - cha anh Trần Phúc Hậu ở khu vực 2, phường Cái Răng, thu mua và chế biến khô cá ba sa bỏ mối cho các chợ, cửa tiệm; đầu tư nuôi ba ba sau nhà. Được vay 50 triệu đồng từ NHCSXH, ông Hào cùng con trai mở rộng quy mô sản xuất, kết nối đầu mối tiêu thụ, giúp anh Hậu dần làm quen và có trách nhiệm với công việc. Ông Hào vui mừng khi con trai quyết tâm sửa chữa sai lầm, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Tiệm sửa xe của anh Nguyễn Văn Tuấn, khu vực Hòa An, phường Ô Môn, luôn đông khách. Anh Tuấn vừa sửa xe, vừa hướng dẫn, đốc thúc thợ tập trung làm việc, kịp giao trả xe cho khách đúng hẹn. Anh Tuấn chia sẻ: “Do tuổi trẻ háo thắng, cạn nghĩ nên tôi phạm sai lầm đáng tiếc và quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi học nghề và mở tiệm sửa xe gắn máy. Hiện tôi vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để tu sửa cửa tiệm, mua sắm thêm máy móc, phụ tùng sửa xe”. Theo bà Trần Mỹ Loan, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn khu vực Hòa An, anh Tuấn tính vui vẻ, chịu khó làm ăn, có tay nghề và giá dịch vụ phải chăng nên cửa tiệm thu hút nhiều khách.
Ông Trịnh Quốc Toàn, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ô Môn, cho biết, trên địa bàn có 13 người chấp hành xong án phạt tù được giải ngân vay tổng số tiền là 620 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh. Hầu hết người vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có mô hình kinh doanh cụ thể. Phòng giao dịch NHCSXH Thới Lai cũng phối hợp hỗ trợ 17 người chấp hành xong án phạt tù các xã vay hơn 1 tỉ đồng để sản xuất, mua bán nhỏ.

Lãnh đạo hai ngành thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Trao cơ hội tái hòa nhập cộng đồng
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22, Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp Công an thành phố tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến người chấp hành xong án phạt tù, xem đây là “điểm tựa” vươn lên, làm lại cuộc đời. Công an thành phố chủ trì, phối hợp chính quyền địa phương rà soát nhu cầu vay vốn của người chấp hành xong án phạt tù để cho vay trong 2 năm 2024-2025 và giai đoạn 2026-2030. Hai đơn vị tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách về quy trình cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Qua gần 2 năm thực hiện, đến cuối tháng 9-2025, doanh số cho vay đạt 40,56 tỉ đồng, với 589 lượt người vay. Dư nợ trên 36,46 tỉ đồng, với 536 người còn dư nợ. Cán bộ các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác quản lý nguồn vốn, hướng dẫn, động viên người vay vốn chí thú làm ăn, tạo dựng sinh kế, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Người vay sử dụng hiệu quả số vốn vay vào các mô hình sản xuất, kinh doanh, như: sửa xe gắn máy, nuôi lươn, trồng cây ăn trái..., mang đến nguồn thu nhập ổn định.
Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố, cho biết, qua gần 2 năm thực hiện Quyết định số 22, hai đơn vị phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy hiệu quả chương trình cho vay theo mục tiêu đề ra. Cùng với nguồn vốn phân bổ từ NHCSXH trung ương, ngân sách thành phố quan tâm chuyển vốn cho vay, cơ bản đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp người chấp hành xong án phạt tù an tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.
Thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai hiệu quả chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố chuyển bổ sung vốn, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay sản xuất, mua bán của người vay. Hai đơn vị phối hợp theo dõi, giám sát, hỗ trợ người sử dụng vốn; nhắc nhở, nâng cao ý thức, trách nhiệm người vay thực hiện tốt việc trả vốn gốc, lãi, gửi tiết kiệm hằng tháng. Đối với Công an thành phố, tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; rà soát, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá đề nghị cho vay vốn theo quy định.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG