18/10/2012 - 21:50

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào

Chiều 18-10, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật đồng chí Viêng-thoong Xi-phăn-đon, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán Nhà nước Lào do Tiến sĩ Viêng-thoong Xi-phăn-đon, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, chuyến thăm rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào có sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực. Vui mừng trước kết quả hợp tác song phương tốt đẹp giữa ngành Kiểm toán hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Việt Nam và Kiểm toán Lào cần tăng cường hơn nữa các quan hệ hợp tác sao cho tương xứng với tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Nhân dịp này, qua Tiến sĩ Viêng-thoong Xi-phăn-đon, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đã dành cho cá nhân Chủ tịch và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp trọng thị trong chuyến sang dự Hội nghị đối tác Nghị viện Á Âu - ASEP 7 vừa qua.

Tiến sĩ Viêng-thoong Xi-phăn-đon trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; vui mừng thông báo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả tốt đẹp của buổi làm việc chung giữa cơ quan Kiểm toán hai nước. Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cũng trân trọng cảm ơn Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Lào trong việc đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các kiểm toán viên; hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật…Tiến sĩ Viêng-thoong Xi-phăn-đon cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Quốc hội cũng như Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đối với ngành Kiểm toán Nhà nước Lào trong tương lai.

QUANG VŨ

Chia sẻ bài viết